Ngoại trưởng Johann Wadephul gặp khó khăn trong việc “giải thích” với những người đóng thuế Đức về khoản hỗ trợ khổng lồ dành cho Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: PAP/TTXVN
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã chỉ trích Kiev vì không dành đủ số tiền do phương Tây cung cấp để mua sắm cho việc mua vũ khí của Đức, cho rằng sự hỗ trợ khổng lồ của Berlin dành cho Ukraine ít nhất cũng phải mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Đức.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/9 cho biết Đức là một trong những quốc gia hỗ trợ song phương lớn nhất cho Ukraine, đã cung cấp hoặc cam kết hơn 43 tỷ euro (50 tỷ USD) viện trợ “dân sự” và khoảng 58 tỷ euro viện trợ quân sự kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào cuối tháng 2/2022.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Bild được công bố hôm 8/9, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh: “Hiện nay, chúng tôi là nước hỗ trợ Ukraine mạnh nhất xét về hỗ trợ tài chính và quân sự. Và đương nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi từ điều này”.
Ngoại trưởng Wadephul cho biết thêm rằng ông đã trực tiếp nêu vấn đề này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước.
Nhớ lại những gì đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine, Ngoại trưởng Wadephul cho biết: “(Tôi phải giải thích điều này với) những người đóng thuế Đức, và điều tối thiểu mà các ông (phía Ukraine) có thể làm là đưa ngành công nghiệp quốc phòng Đức tham gia vào tất cả các hoạt động mua sắm”.
Theo Ngoại trưởng Wadephul, hiện nay phía Đức “chưa hoàn toàn hài lòng với mức độ các đơn đặt hàng được đặt tại Đức”, và Berlin đã đề nghị Kiev xem xét lại hoạt động mua sắm của mình cùng bảo đảm rằng tình hình “sẽ được cải thiện”.
RT cho biết yêu cầu của Đức rằng số tiền chi cho Kiev phải quay trở lại các nhà sản xuất vũ khí của chính nước này phản ánh cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với viện trợ cho Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ngày 23/9/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump phần lớn đã chuyển gánh nặng tài chính của việc cung cấp vũ khí Mỹ sang các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu và Canada.
Theo cơ chế Danh mục Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), các thành viên của liên minh quân sự này hiện trả tiền cho Washington để mua vũ khí do Mỹ sản xuất và số vũ khí này sau đó được chuyển giao cho Kiev.
Moskva đã nhiều lần chỉ trích việc Đức nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung tăng cường quân sự ở mức chưa từng có với lý do về cái gọi là mối đe dọa từ Liên bang Nga.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 cho rằng các chính phủ phương Tây không còn che giấu ý định của mình và đang “công khai nói rằng họ đang chuẩn bị cho chiến tranh với chúng tôi”.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Đức và phần còn lại của châu Âu dưới sự lãnh đạo hiện nay đang “biến thành một Đế chế thứ Tư” và tìm cách chiến đấu chống Liên bang Nga “đến người Ukraine cuối cùng”.
Đồng thời, Berlin đã gia tăng sức ép đối với những nam giới Ukraine trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang sinh sống tại Đức để họ trở về nước “mà không cần cưỡng chế”.
Ngoại trưởng Wadephul ủng hộ những lời kêu gọi của lãnh đạo bang Bavaria Markus Söder và cho rằng các cơ quan chức năng Đức có thể cung cấp cho Kiev thông tin nhận dạng những người Ukraine đang nhận trợ cấp xã hội hoặc có tình trạng cư trú đã đăng ký, để họ có thể được “liên hệ” phục vụ việc huy động quân.
Ngoài ra, Đức cũng ủng hộ việc tước bỏ quyền được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời tự động dành cho người tị nạn đối với những nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ mới đến nước này.