04:13 03/04/2018

Ngoại trưởng Nga tố cáo nhiều nước mù quáng trong vụ điệp viên Skripal

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/4 lên tiếng tố cáo Anh và các nước phương Tây đang chơi “trò con nít” trong căng thẳng liên quan tới vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc các nước trên “coi thường mọi hành vi được chấp nhận” cũng như sử dụng kế sách “nói dối và tung tin đánh lạc hướng dư luận”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên BBC Steve Rosenberg về việc so sánh căng thẳng leo thang lúc này giữa Nga và phương Tây với mâu thuẫn thời Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, có các điều lệ và hành vi được cho phép. Tôi nghĩ các đối tác phương Tây, đầu tiên là Anh và Mỹ sau đó là một vài nước khác mù quáng nghe theo họ, đã bất chấp mọi hành vi cho phép. Chúng tôi không muốn chơi trò con nít, song cho đến hiện giờ chính phương Tây đang làm điều đó”.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây bùng phát trong gần một tháng này, kể từ khi Anh lên tiếng cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh tại Salisbury (Anh).

Trong một diễn biến mới nhất, Nga tuyên bố 50 nhà ngoại khác của Anh sẽ bị trục xuất, sau khi chính quyền London ra lệnh cắt giảm 23 nhân viên ngoại giao Nga đang phục vụ tại nước này sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Đến nay, trên 150 nhà ngoại giao Nga đã bị yêu cầu rời khỏi các nước Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều quốc gia khác.

Cũng trong buổi họp báo ngày 2/4, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc nhằm vào các nhà ngoại giao – những người vốn dĩ làm nhiệm vụ ủng hộ quan hệ, giải quyết các tình huống phức tạp và tìm cách tháo gỡ mọi vướng mắc giữa các quốc gia – là một hành động sai lầm.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh hành động khám xét máy bay Nga tới sân bay quốc tế Heathrow (Anh) để đưa các nhà ngoại giao về nước là “trái phép” và rõ ràng mang ý đồ “khiêu khích”. Ngay lập tức, chính phủ Anh bác bỏ cáo buộc và khẳng định vụ khám xét đó chỉ là “thủ tục”.

Cùng ngày, Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới dự một cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng trong khi hai người điện đàm vào 20/3 vừa qua. Người phát ngôn của Nhà Trắng bà Sarah Sanders xác nhận thông tin trên và khẳng định trong cuộc điện đàm, hai bên đã bàn thảo về khả năng gặp mặt song phương trong tương lai “không quá xa”.

Ngày 4/3, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia đã được phát hiện bất tỉnh tại bãi đỗ xe ở Salisbury (London, Anh). Các nhà điều tra Anh kết luận hai người bị nhiễm chất độc thần kinh chết người, có tên gọi Novichok, sản xuất từ thời kỳ Liên Xô.

Hiện ông Skripal vẫn trong tình trạng nguy kịch, trong khi con gái ông được thông báo là đã tỉnh và có thể trò chuyện. Tuy nhiên, các nhân viên lãnh sự của Nga liên tục bị ngăn cản tiếp cận với hai nạn nhân, mặc dù cả hai cha con ông Skripal đều là công đân Nga.

Đại sứ quán Nga đã gửi một danh sách gồm 27 câu hỏi chất vấn chính quyền London về vụ đầu độc trên.

Bảo Hà/Báo Tin tức