09:08 27/09/2014

Ngoại trưởng Nga: Mở rộng NATO là một sai lầm

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định mở rộng NATO là một sai lầm, hành động khiêu khích và vi phạm các trách nhiệm.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định mở rộng NATO là một sai lầm, hành động khiêu khích và vi phạm các trách nhiệm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông nêu rõ: "Đây là một sai lầm, hành động khiêu khích, ở mức độ nào đó, là chính sách vô trách nhiệm, phá hỏng cam kết xây dựng hệ thống an ninh thống nhất ở châu Âu".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là hậu quả, chứ không phải nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng an ninh tại châu Âu.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết: "Cuộc khủng hoảng an ninh châu Âu, toàn bộ hệ thống của nó nảy sinh không phải do hệ quả từ Ukraine, mà ngược lại, khủng hoảng tại Ukraine phản ánh mâu thuẫn tại châu Âu-Đại Tây Dương”.

Theo ông Lavrov, tuyên bố của giới chức Kiev về việc từ bỏ qui chế không liên kết của Ukraine cũng không giúp thiết lập một tiến trình hòa bình.

Ông nói: "Đôi khi có cảm giác như một số thành viên trong Chính phủ Ukraine, cụ thể là Ngài Arseny Yatsenyuk, người được Quốc hội Ukraine bổ nhiệm làm Thủ tướng, không ủng hộ những bước đi dẫn tới việc bình thường hóa tình hình tại Đông Nam Ukraine... Điều này không có lợi cho những hành động, được thực hiện theo sự ủy thác của Tổng thống Petro Poroshenko".


TN