04:08 04/04/2019

Ngoại trưởng Nga khẳng định Venezuela sẽ không thành Syria thứ hai

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh giá căng thẳng tại Venezuela sẽ không leo thang thành khủng hoảng Caribbean hoặc biến quốc gia này thành Syria thứ hai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nicolas Maduro dự một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn tạp chí Moskovsky Komsomolets ngày 3/4, Ngoại trưởng Lavrov cho biết một số quốc gia Mỹ Latinh không ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vẫn cảm thấy căng thẳng khi Mỹ đề cập đến việc sử dụng lực lượng vũ trang.

Ngoại trưởng Nga nói: “Tôi đảm bảo rằng trong trường hợp xuất hiện ý đồ can thiệp quân sự, đại đa số quốc gia Mỹ Latinh sẽ lên tiếng phản đối”.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho rằng không có khả năng hình thành khủng hoảng Caribbean hoặc Venezuela trở thành Syria thứ hai.

Khủng hoảng Caribbean trong năm 1962 từng khiến Mỹ và Liên Xô đi đến bờ vực chiến tranh hạt nhân khi Moskva đặt tên lửa tại Cuba để đáp trả việc Washington triển khai tên lửa đạn đạo ở Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ngoại trưởng Nga, nhiều vũ khí Nga đã được chuyển hợp pháp đến Venezuela dựa trên hợp tác kỹ thuật quân sự thống nhất năm 2001 dưới thời nhà lãnh đạo Hugo Chavez. Do vậy, những vũ khí này cần được bảo trì bởi các chuyên gia Nga. Đây là lý do nhiều chuyên gia quân sự Nga đã đến Venezuela.

Hà Linh/Báo Tin tức