02:23 08/02/2012

Ngoại trưởng Nga chỉ trích cách nhìn “nửa sự thật” về Xyri

Tình hình an ninh tại Xyri đang diễn biến ngày một xấu đi với các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy ở thành phố miền trung Homs gia tăng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chưa thống nhất được lập trường về vấn đề Xyri.

Tình hình an ninh tại Xyri đang diễn biến ngày một xấu đi với các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy ở thành phố miền trung Homs gia tăng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chưa thống nhất được lập trường về vấn đề Xyri.

Ngày 8/2, nguồn tin chính phủ Xyri cho biết, “các nhóm có vũ trang” đã nã pháo vào trường Đại học al-Baath và một nhà máy lọc dầu ở Homs, gây thiệt hại vật chất. Một vụ đánh bom xe cũng đã xảy ra ở al-Bayyada, khiến nhiều dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng. Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền ở Xyri, có trụ sở ở Anh, lại đưa tin quân đội Xyri đã ném bom một khu vực ngoại ô Baba Amr của Homs làm ít nhất 50 người thiệt mạng và phá hủy 23 ngôi nhà. Tân Hoa xã cho biết, tất cả các thông tin này đều chưa được kiểm chứng.

Về tình hình bạo lực ở Xyri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, vừa có chuyến công du đến Xyri, ngày 8/2 cho rằng, cộng đồng quốc tế không nên phớt lờ một thực tế là bạo lực ở Xyri do cả quân chính phủ và phe đối lập. Ông Lavrov chỉ trích một số quốc gia chỉ nhìn nhận rằng chính phủ Xyri đàn áp người biểu tình. Ngoại trưởng Nga cho rằng, “một nửa sự thật còn tệ hơn cả sai sự thật”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng nhấn mạnh rằng, người dân Xyri nên tự tìm kiếm các giải pháp hòa giải dân tộc. Theo ông, điều cần thiết là kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Xyri ngồi vào bàn thương lượng. Ông Lavrov cho biết thêm, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã chỉ đạo Phó Tổng thống Farouk al-Sharaa bắt đầu tiến trình đối thoại này.

Cùng ngày, Tổng thống Nga đã kêu gọi tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Xyri. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Nga đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường nỗ lực, kể cả ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, để giúp nhân dân Xyri giải quyết vấn đề của đất nước.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ ngày 8/2 đồng loạt đưa lại tin của truyền hình CNN nói rằng, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ (CENTCOM) đã bắt đầu thảo luận nội bộ về các phương án quân sự có thể sử dụng đối với Xyri. Hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ đã tiết lộ với CNN rằng, các phương án quân sự sẽ được cân nhắc và lựa chọn để trình lên Nhà Trắng trong trường hợp Tổng thống Barack Obama yêu cầu.

Cùng ngày, hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán hết công dân khỏi Xyri và gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm gây khó khăn về tài chính cho chính phủ nước này. Dự kiến, các biện pháp trừng phạt này sẽ được các bộ trưởng ngoại giao của EU xem xét trong cuộc họp ngày 27/2.

Minh Hải