07:12 28/07/2015

Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam trong chuyến công du Trung Đông và châu Á

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến công du đến 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam vào tuần tới.

Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến công du đến 5 nước ở Trung Đông và châu Á vào tuần tới, trong đó ông sẽ tiến hành một loạt các cuộc hội đàm song phương và các cuộc gặp đa phương.

Theo dự kiến, tại chặng dừng chân đầu tiên ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 2/8, Ngoại trưởng Kerry sẽ cùng người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược Mỹ-Ai Cập. Thông cáo của bộ trên cho biết cuộc đối thoại song phương này sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác lâu dài và bền vững giữa hai nước, đồng thời là diễn đàn thảo luận nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh và các vấn đề văn hóa nhằm đề ra hướng giải quyết các vấn đề quan trọng đối với mỗi nước cũng như thúc đẩy các giá trị, mục tiêu và lợi ích chung của hai quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP-TTXVN


Vào ngày 3/8, ông Kerry sẽ thăm Doha (Qatar) và có cuộc gặp ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong đó tập trung thảo luận về thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) với Iran, cuộc khủng hoảng tại Syria và cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến cũng sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về cuộc chiến chống IS cũng như sự tham gia của Iran sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh các cuộc tấn công và cho phép máy bay Mỹ không kích các tay súng nhóm IS từ một căn cứ gần khu vực biên giới giáp Syria.

Sau khi thăm hai nước Trung Đông, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đến thăm 3 nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Dự kiến, ngày 4/8, Ngoại trưởng Kerry sẽ tới Singapore để có cuộc trao đổi với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ngoại trưởng Singapore Kasiviswanathan Shanmugam về các vấn đề song phương và khu vực nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Singapore. Ông Kerry cũng sẽ có bài phát biểu về tầm quan trọng của thương mại và đầu tư của Mỹ đối với sự thịnh vượng của cả Mỹ và khu vực Đông Á.

Tiếp theo chuyến thăm Singapore, từ ngày 4 - 6/8, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tham dự Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF). Trong khuôn khổ ARF, ông Kerry sẽ tham dự 4 cuộc gặp đa phương gồm Hội nghị về Sáng kiến Hạ lưu Mekong, Diễn đàn Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và Hội nghị cấp bộ trưởng ARF.

Từ ngày 6 đến 8/8, Ngoại trưởng Kerry sẽ sang thăm Việt Nam. Tại thủ đô Hà Nội, ông sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trao đổi về các vấn đề song phương cũng như các vấn đề khu vực. Ông Kerry cũng sẽ tham gia sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ.

TTXVN/Tin Tức