05:10 17/05/2011

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Pakixtan

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ thăm Pakixtan để thảo luận kỹ với phía Pakixtan về quan hệ hai nước và để khẳng định lại quan điểm của chính phủ Mỹ đối với Pakixtan.

 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ thăm Pakixtan để thảo luận kỹ với phía Pakixtan về quan hệ hai nước và để khẳng định lại quan điểm của chính phủ Mỹ đối với Pakixtan.

Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ thăm Pakixtan trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Oasinhtơn ngày 16/5, ông Mark Toner còn cho biết bà Ngoại trưởng sẽ đi đất nước Nam Á "vào thời điểm có thể có các cuộc thảo luận trong đúng bối cảnh và có sự chuẩn bị tốt". Ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang làm việc với các cơ quan liên quan của Pakixtan để chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ.

Theo người phát ngôn Mỹ, trong ngày 15 và 16/5, bà Clinton đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo cấp cao của Pakixtan, kể cả Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani và người đứng đầu quân đội, Tướng Ashfaq Parvez Kayani. Ông Toner cũng cho biết Đại diện Đặc biệt của Mỹ về Ápganixtan và Pakixtan, ông Marc Grossman sẽ tới Pakixtan trước để thảo luận với phía Pakixtan về chuyến thăm của bà Ngoại trưởng.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakixtan trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đơn phương mở cuộc tấn công tiêu diệt lãnh đạo của nhóm khủng bố al-Qaeda là Osama bin Laden tại dinh thự của trùm khủng bố này cách thủ đô Ixlamabát của Pakixtan không xa.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sĩ John Kerry, đã tới Pakixtan ngày 16/5 sau chuyến thăm Ápganixtan. Giới phân tích cho rằng ông Kerry sẽ thúc ép các nhà lãnh đạo Pakixtan trả lời về việc tại sao không phát hiện Bin Laden sống nhiều năm tại khu vực an ninh cao như ở thủ đô Ixlamabát Abbottabad. Tuy nhiên, ông Kerry cũng muốn bảo đảm rằng sự giận dữ của Pakixtan về vụ đột kích (đơn phương, không có ý kiến của Pakixtan) không phá vỡ quan hệ hợp tác an ninh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng giữa hai nước.


Tại Pakixtan, ông Kerry cũng nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Clintơn tới Pakixtan là để "phát triển niềm tin mới" với nước Nam Á này.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)