07:19 11/07/2012

Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên thăm Lào

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay (11/7) đã tới Lào, trở thành ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đến thăm quốc gia Đông Nam Á này trong 57 năm qua.


Trong chuyến thăm ngắn kéo dài 4 giờ, Ngoại trưởng Clinton đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và hội đàm với người đồng cấp Lào Thongloun Sisoulith.


Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết hai bên tập trung bàn về mở rộng hợp tác song phương, về mục tiêu Lào gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), về hậu quả của chất độc da cam/điôxin, việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích...

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) đang trong chuyến thăm Lào. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu sau khi tới thăm một trung tâm chỉnh hình và lắp ghép chân tay giả do Mỹ tài trợ, bà Clinton cho biết Mỹ mong muốn mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ với Lào.


Ngoại trưởng Clinton đến Vientiane (Viêng Chăn) theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sisoulith trong chuyến thăm Mỹ năm 2010. Ông Sisoulith cũng là quan chức cấp cao đầu tiên của Chính phủ Lào tới Washington (Oasinhtơn) kể từ năm 1975 tới nay.


Năm 2004, Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ thương mại với Lào, và riêng trong năm 2012, Chính phủ Mỹ viện trợ cho Lào gần 30 triệu USD.



TTXVN/Tin Tức