07:10 22/07/2016

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các biện pháp mới chống IS

Ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc các thành viên trong liên minh quốc tế, do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo trong bối cảnh nhóm thánh chiến này chuyển hướng tập trung tấn công các khu vực bên ngoài vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Kerry cho biết 40 bộ trưởng trong liên minh chống IS đều nhất trí tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và liên lạc giữa các nước. Ông Kerry nhấn mạnh việc xóa bỏ những "rào cản quan liêu" là rất quan trọng, giúp các nước có thể chia sẻ nhiều hơn các thông tin về những mối đe dọa trong bối cảnh IS đang tìm cách đẩy mạnh chiêu mộ tân binh bằng cách sử dụng những ngôn ngữ mới và di chuyển đến những khu vực mới. Ông cảnh báo mặc dù IS đang mất dần lãnh thổ ở Trung Đông, nhóm này đang tìm cách "biến đổi thành một tổ chức khủng bố toàn cầu".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry nhận định liên minh do Mỹ đứng đầu đang có tiến bộ trong cuộc chiến chống IS, và số lượng các tay súng của IS ước tính đã giảm khoảng 1/3. Tại cuộc họp, các bộ trưởng đều cho rằng việc giành lại quyền kiểm soát các thành phố Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) từ tay IS chỉ là "vấn đề về thời gian", và các chiến thắng này sẽ đánh dấu "một bước ngoặt quan trọng" trong cuộc chiến chống IS.

Ông Kerry cũng cho biết bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự cuộc họp này, song một quan chức cấp cao trong chính quyền Ankara khẳng định cam kết của nước này trong cuộc chiến chống IS sẽ không bị tác động sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 20/7, các bộ trưởng quốc phòng của liên minh chống IS đã nhất trí một kế hoạch nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố này tại Iraq và Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết các bên đã xây dựng các kế hoạch và cam kết đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiêu diệt lực lượng này. Ông Carter không nêu chi tiết nhưng cho biết kế hoạch trên nhằm đánh đuổi IS khỏi thành phố Mosul của Iraq và Raqa của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước phương Tây và Arab đã cùng xây dựng một kế hoạch quân sự để giải phóng các thành phố tại Iraq và Syria với sự trợ giúp của lực lượng địa phương. Bộ trưởng Carter cũng thông báo liên quân chống IS đã tiêu diệt hơn 20 điệp viên nước ngoài đang lên kế hoạch tấn công vào nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức