07:07 21/07/2018

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc LHQ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Ngày 20/7, Hội đồng Bảo an LHQ đã có phiên thảo luận đầu tiên về tình hình Triều Tiên với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kể từ khi Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc họp cũng có sự tham gia của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hối thúc các nước thành viên LHQ duy trì những lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên và tiếp tục gây sức ép buộc ông Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, cũng tại cuộc họp trên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha kêu gọi HĐBA nên sẵn sàng tạm ngừng thi hành lệnh trừng phạt ở một số lĩnh vực cụ thể như viễn thông để giúp khích lệ Triều Tiên tiến hành giải giáp hạt nhân. Bà Kang cũng cho hay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến tới thăm Bình Nhưỡng trong những tháng tới.

Bình luận về quan điểm của hai Ngoại trưởng, Đại sứ Pháp tại LHQ ông Francois Delattre cho biết cả ông Pompeo lẫn Kang đều muốn "tái khẳng định sự đoàn kết và sự cứng rắn của HĐBA trong việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt". Theo ông, điều quan trọng là cần phải tránh đưa ra "bất kỳ tín hiệu nào quá sớm về việc nới lỏng trừng phạt vì điều này sẽ gây phản tác dụng".

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga lập luận rằng nên nới lỏng các lệnh trừng phạt để đáp lại việc Bình Nhưỡng đối thoại với Mỹ và ngừng các vụ thử tên lửa. Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Mã Triều Húc cũng cho biết Trung Quốc quyết tâm giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy đối thoại cũng như đàm phán. Ông khẳng định trước báo giới rằng: "Tất cả mọi người cần thực thi tất cả những nghị quyết mà HĐBA đã thông qua".

Ông Pompep tham dự cuộc họp của HĐBA một ngày sau khi Nga và Trung Quốc đề nghị có thêm thời gian để xem xét đề nghị của Mỹ muốn HĐBA ngừng mọi hoạt động vận chuyển dầu tới Triều Tiên, đồng thời đề nghị có thêm chi tiết về cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm hạn ngạch nhập khẩu dầu.

TTXVN/Báo Tin tức