Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington chỉ tiến hành tấn công Iran sau khi nắm được thông tin rằng đồng minh Israel chuẩn bị hành động quân sự, đồng thời lo ngại Tehran sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ, có thể dẫn tới thương vong lớn hơn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Phát biểu ngày 2/3, được hãng tin AFP dẫn lời, ông Rubio nói: “Chúng tôi biết Israel sẽ hành động. Chúng tôi biết điều đó sẽ kéo theo các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ và chúng tôi biết rằng nếu không chủ động tấn công trước khi họ phát động các cuộc tấn công đó, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn”.
Theo Ngoại trưởng Rubio, phía Mỹ có thông tin cho thấy Iran đã chỉ thị cho các chỉ huy chiến trường tự động đáp trả lực lượng Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.
Ông nhấn mạnh: “Nếu chúng ta đứng yên và chờ đợi cuộc tấn công đó xảy ra trước khi tấn công họ, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn nhiều. Vì vậy, Tổng thống đã đưa ra quyết định rất sáng suốt là hành động cùng với Israel”.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đang phải đối mặt với mối đe dọa cận kề từ Iran hay không, ông Rubio một lần nữa đề cập đến kế hoạch của Israel. Ông cho rằng: “Chắc chắn tồn tại một mối đe dọa cận kề, và mối đe dọa đó là việc chúng tôi biết rằng nếu Iran bị tấn công - và chúng tôi tin rằng họ sẽ bị tấn công - thì họ sẽ ngay lập tức tấn công chúng ta”.
“Chúng ta sẽ không ngồi yên và chịu đòn”, ông Rubio nói thêm, đồng thời cho rằng nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ trước, các nghị sĩ sẽ đặt câu hỏi vì sao chính quyền Mỹ đã biết trước nguy cơ nhưng không có hành động.
Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Joaquin Castro, thành viên đảng Dân chủ, nhận định những phát biểu của Ngoại trưởng Rubio cho thấy Israel đã đặt lực lượng Mỹ vào tình thế nguy hiểm khi kiên quyết theo đuổi việc tấn công Iran. Trên mạng xã hội X, ông Castro viết: “Điều này là không thể chấp nhận được đối với một quốc gia tự xưng là đồng minh của chúng ta”.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào sáng 28/2 tại Tehran, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức chủ chốt thiệt mạng, sau khi có thông tin tình báo cho thấy họ đang tham dự một cuộc họp.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump tin tưởng vào sự cần thiết phải tấn công Iran, bất kể thời điểm triển khai được kích hoạt khi nào.
Cùng ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này rời khỏi phần lớn khu vực Trung Đông, bao gồm Ai Cập và các quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự Mora Namdar viết trên mạng xã hội X rằng Bộ này khuyến cáo công dân Mỹ tại 14 quốc gia sử dụng các phương tiện vận chuyển thương mại hiện có để rời đi, do những rủi ro an ninh nghiêm trọng.