03:19 08/03/2018

Ngoại trưởng Mỹ: Các nước châu Phi cần cân nhắc các khoản vay của Trung Quốc

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng các nước châu Phi nên cân nhắc thận trọng các khoản vay Trung Quốc, đồng thời nêu rõ Washington không tìm cách ngăn cản đầu tư của Trung Quốc vào châu lục này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Tillerson đang thăm Ethiopia trong chuyến công du đầu tiên tới châu Phi nhằm thúc đẩy hợp tác với các quốc gia "lục địa đen". Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Addis Ababa, ông Tillerson khẳng định Mỹ "hoàn toàn không tìm cách" ngăn cản tiền đầu tư của Trung Quốc và châu Phi. Ông nhấn mạnh "quan trọng là các nước châu Phi cần phải cân nhắc kỹ các điều khoản của những thỏa thuận và không để mất chủ quyền của mình".

Ngoại trưởng Tillerson đến Ethiopia ngày 7/4 và đã thăm trụ sở của Liên minh châu Phi (AU) ngày 8/3 trước khi lên đường sang Kenya. Khu trụ sở này được Trung Quốc tài trợ và xây dựng, được xem như một biểu tượng của sự thúc đẩy của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của lục địa này.

Giới phân tích nhận định chuyến công du của ông Tillerson nhằm tăng cường liên minh an ninh với châu Phi, trong bối cảnh lục địa này ngày càng chuyển sang tìm kiếm viện trợ và giao thương với Trung Quốc. Ông Tillerson có thể cũng tìm cách xoa dịu mối quan hệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có những phát biểu mang tính miệt thị các nước khu vực này hồi tháng 1 vừa qua. Ông Trump sau đó đã phủ nhận đưa ra những phát biểu này.

TTXVN/Báo Tin tức