12:22 05/12/2014

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây sai lầm khi đổ lỗi cho Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei ngày 5/12 đã chỉ trích phương Tây liên tiếp có các động thái nhằm đổ lỗi cho Nga về cuộc khủng hoảng chính trị tại miền Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Moskva không bị cô lập trước cuộc xung đột này.

Ngoại trưởng Nga Sergei ngày 5/12 đã chỉ trích phương Tây liên tiếp có các động thái nhằm đổ lỗi cho Nga về cuộc khủng hoảng chính trị tại miền Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Moskva không bị cô lập trước cuộc xung đột này.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Lavrov đã tái khẳng định lời kêu gọi của Moskva về việc chính quyền Kiev nên tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng đòi độc lập đang chiến đấu chống lại quân đội Chính phủ Ukraine ở miền Đông. Ông nhấn mạnh rằng sẽ không có ích gì khi Ukraine cố thoát ra khỏi cuộc xung đột hiện nay mà lại thiếu sự tham gia của lực lượng đòi độc lập.


Phát biểu sau Hội nghị các ngoại trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Basel (Thụy Sĩ), người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng các "đồng nghiệp" của Nga, một số nước châu Âu nhưng trước nhất và quan trọng nhất là Mỹ... nếu liên tiếp có những động thái cố tình đổ lỗi Nga là thủ phạm chính trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thì đây là một sai lầm và sẽ chẳng có tác dụng gì. Ông Lavrov cũng kêu gọi các nước phương Tây ủng hộ Kiev, bao gồm Pháp và Đức, nên hối thúc Ukraine tiến hành cải cách hiến pháp, theo đó trao quyền tự trị rộng hơn cho các khu vực nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine.


Đề cập tới việc giải quyết các vấn đề an ninh chung ở châu Âu, Nga cho rằng nước này cần một nền tảng đối thoại mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh kinh tế Âu-Á, vốn là khối mà Moskva tạo ra như một đối trọng với EU. Mặc dù một số nước thành viên EU phản đối, nhưng ông Lavrov cho biết tại Hội nghị ngoại trưởng OSCE mà ông tham dự, ý tưởng trên đang giành được sự ủng hộ rộng rãi. Nhà ngoại giao Nga cũng đồng thời lên tiếng hoan nghênh việc Berlin đã sẵn sàng thảo luận vấn đề này.


Cùng ngày, liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hối thúc người đồng cấp Nga Vladimir Putin hãy nhìn về tương lai thay vì quá khứ để giúp làm dịu căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Phát biểu trong một cuộc họp báo khi đang ở thăm thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Hollande nói: "Chúng ta nên tập trung vào tương lai mặc dù không quên những bài học trong quá khứ. Căng thẳng và sức ép trong thời điểm này sẽ không có tác dụng bằng một giải pháp để giải quyết các vấn đề". Ông Hollande đã đề xuất sẽ cùng với Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel nên cùng nhau "bắt đầu quá trình làm giảm căng thẳng".


TTXVN/Tin Tức