10:17 22/10/2018

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng ký START mới với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh nước này sẵn sàng ký hiệp ước Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) và sẵn sàng trao đổi với Mỹ về vấn đề này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP

Đó là khẳng định của ông Lavrov trong cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ở thủ đô Moskva ngày 22/10 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

Ông Bolton vừa đến Moskva để trao đổi với các quan chức cấp cao Nga, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev.

Hãng Sputnik dẫn lời quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm Washington chưa chính thức bắt đầu thực hiện thủ tục rút khỏi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung ký năm 1987. “Bản thân hiệp ước bao hàm thủ tục cung cấp khả năng rút khỏi hiệp ước. Nhưng thủ tục này vẫn chưa được xúc tiến”, ông Lavrov lý giải. 

Bình luận về khả năng Mỹ rút khỏi INF, ông Lavrov tái khẳng định một quyết định như vậy sẽ bị Moskva phản đối kịch liệt. 

Hãng thông tấn RIA ngày 21/10 dẫn phát biểu của người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhà lãnh đạo Nga sẽ yêu cầu Mỹ giải thích lý do đằng sau kế hoạch nước này rút khỏi INF.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi kế hoạch của Mỹ là bước đi nguy hiểm, đồng thời tuyên bố nếu Washington tiếp tục có hành động vô trách nhiệm tương tự, Nga buộc phải có những biện pháp đáp trả, kể cả bằng quân sự.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev tuyên bố Nga sẽ đáp trả hành động trên thực tế của Mỹ sau khi Washington rút khỏi INF. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức