12:18 15/12/2015

Ngoại trưởng Kerry: Mỹ và Nga có thể hợp tác hiệu quả

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng hai nước về Syria có thể đạt được tiến bộ về một số vấn đề.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (giữa, phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 3, trái) đang trong chuyến thăm Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/12, trong cuộc hội đàm tại Moskva với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể đạt được tiến bộ về một số vấn đề, Moskva và Washington có thể hợp tác hiệu quả với nhau dù vẫn tồn tại những bất đồng.


Ông Kerry được hãng tin RIA Novosti dẫn lời cho biết: "Tôi hoàn toàn đồng ý với chương trình nghị sự, nó trùng với những gì chúng ta đã thảo luận trước đó. Tôi nghĩ hôm nay (15/12) là một ngày rất quan trọng về cơ hội đạt được tiến triển. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rõ rằng họ muốn tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine".


Ông Kerry cho biết thêm: "Đương nhiên vẫn còn sự khác biệt giữa hai nước, tuy nhiên bất chấp điều đó, chúng ta đã cho thấy có thể làm việc và hợp tác hiệu quả, vì Nga đã đóng góp đáng kể cho việc đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như ở cả 2 cuộc họp tại Vienna, giới chức Nga đã thể hiện là đối tác của chúng tôi".


Ông Kerry lưu ý trước đó đã diễn ra cuộc gặp các đối tác ở Paris về Syria và cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga, ông Kerry sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

TTXVN/Tin Tức