04:07 14/04/2026

Ngoại trưởng Iran điện đàm với người đồng cấp Nga, phát thông điệp cảnh báo Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 13/4.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN, trong cuộc điện đàm giữa hai bên, ông Araghchi đã điểm lại những diễn biến mới nhất trong khu vực sau khi lệnh ngừng bắn được công bố và các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad (Pakistan) thất bại.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ông Araghchi cảnh báo rằng các hành động của Mỹ tại vịnh Ba Tư cũng như eo biển Hormuz có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga thông báo ông Lavrov hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, nhấn mạnh Nga cho rằng các thỏa thuận này cũng áp dụng đối với Liban.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng hỗ trợ tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả của cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn leo thang xung đột vũ trang.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại sáng kiến của Nga về việc xây dựng khái niệm an ninh cho vịnh Ba Tư với sự tham gia của tất cả các quốc gia ven biển và với sự hỗ trợ của các quốc gia ngoài khu vực có khả năng gây ảnh hưởng tích cực đến quá trình đàm phán.

Cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Nga và Iran diễn ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran có hiệu lực. Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) đã được thông báo về việc thực thi các biện pháp hạn chế tiếp cận hàng hải mà phạm vi ảnh hưởng gồm các cảng và khu vực ven biển của Iran, như các địa điểm dọc theo vịnh Ba Tư, vịnh Oman, biển Arab phía Đông eo biển Hormuz.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng 13/4 theo giờ miền Đông (21 giờ theo giờ Việt Nam), phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Liên quan vấn đề trên, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez ngày 13/4 tuyên bố khi phát biểu họp báo: “Theo luật pháp quốc tế, không quốc gia nào có quyền cấm hoạt động đi qua vô hại hoặc quyền tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế được sử dụng để quá cảnh quốc tế”.

Về phần mình,  Iran tuyên bố sẽ duy trì kiểm soát và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo không một cảng nào ở vịnh Ba Tư và biển Oman sẽ an toàn nếu các cảng của nước này bị đe dọa.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran đang được duy trì,các nỗ lực đang được tiến hành để đạt được một thỏa thuận sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên vào cuối tuần không thành công.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc