08:20 25/08/2019

Ngoại trưởng Iran bất ngờ tới thành phố nơi đang tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G-7

Ngày 25/8, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã bắt ngờ bay tới thành phố Biarritz của Pháp, nơi các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) đang họp Hội nghị Thượng đỉnh.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif. Ảnh: Global Post

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin Chính phủ Iran xác nhận một máy bay của nhà nước Iran chiều 25/8 đã hạ cánh xuống thành phố Biarritz, miền Tây Nam nước Pháp.

Biarritz chính là nơi lãnh đạo các nước thành viên Nhóm G-7 đang tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 45, trong đó số phận của Kế hoạch hành động chung toàn diện (tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân đa phương ký năm 2015) là một chủ đề thảo luận.

Press TV dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Mohammed Javad Zarif đang có mặt tại thành phố Biarritz. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết thêm chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa ông Javad Zarif và các quan chức Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-7.

Trong khi đó, hãng tin Anh Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết: "Ngoại trưởng Zarif sẽ truyền tải thông điệp hồi đáp của giới lãnh đạo Iran về đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015". Một nguồn tin của của Điện Elysee cho hay Ngoại trưởng Zarif sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian tại Biarritz.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống nước chủ nhà Macron đã tiếp Ngoại trưởng Zarif. Pháp hiện là nước đi đầu trong các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo G-7 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Biarritz, Pháp, ngày 25/8/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Liên quan tới vấn đề Iran, các lãnh đạo Nhóm G-7 đã chia sẻ quan điểm chung rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân, song vẫn còn bất đồng trong cách tiếp cận để tìm ra một giải pháp cho vấn đề này.

Lãnh đạo G-7 lo ngại chiến lược của Tổng thống Trump thay đổi các thỏa thuận quốc tế phục vụ cho các lợi ích Mỹ trước tiên, trong đó có việc ông đã rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu G-7 có là một diễn đàn hiệu quả để giải quyết các vấn đề toàn cầu sau những va chạm gần đây giữa Mỹ với các nước thành viên hay không.

Thông báo của Điện Elysee cho hay các cuộc gặp của Ngoại trưởng Iran với giới lãnh đạo Pháp ngày 25/8 diễn ra "tích cực". Theo đó, Ngoại trưởng Zarif đã có các cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ bên lề hội nghị G-7 với người đồng cấp nước chủ nhà Jean-Yves Le Drian, cũng như với Tổng thống Macron. Ngoài ra, ông cũng có cuộc gặp ngắn với đại diện của Anh và Đức. 

Trên trang Twitter cá nhân sau đó, Ngoại trưởng Zarif khẳng định "con đường phía trước là khó khăn, song đáng để cố gắng". Ông cũng đánh giá các cuộc trao đổi đang hướng tới "một cam kết mang tính xây dựng".

Theo nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp, chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran được sắp xếp trong thời gian rất ngắn, chỉ vài giờ, và dù được thông báo tới các nước sớm nhất có thể, song lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ, vẫn tỏ ra bất ngờ. Cũng theo nguồn tin, sự xuất hiện của Ngoại trưởng Zarif nằm trong "thỏa thuận" với Mỹ. 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức