Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cách tiếp cận sai lầm cùng những yêu cầu quá mức của Mỹ đã khiến vòng đàm phán trước đó với Mỹ ở Islamabad dù có tiến triển, vẫn không thể đạt được mục tiêu.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 27/4 cho biết cùng ngày Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến thành phố Saint Petersburg để tiến hành các cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
Khi đến nơi, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết “sau 40 ngày kháng cự anh dũng của người dân Iran, chúng ta phải giành được các quyền lợi của người dân Iran và bảo đảm lợi ích quốc gia” trong các cuộc đàm phán.
Ông Araghchi cũng nói rằng “cách tiếp cận sai lầm và những yêu cầu quá mức” của Mỹ đã khiến vòng đàm phán đầu tiên tại thủ đô Islamabad của Pakistan không đạt được mục tiêu dù đã có tiến triển.
“Cách tiếp cận sai của Mỹ khiến vòng đàm phán đầu tiên không đạt kết quả”
Ngoại trưởng Araghchi cho biết các cuộc đàm phán mà ông tham gia tại Islamabad là “rất hiệu quả” và mô tả những gì đã xảy ra sai sót trong vòng đầu tiên.
Ngoại trưởng Iran nói: “Trong quá trình đàm phán, đã có những diễn biến, và cách tiếp cận sai lầm cùng những yêu cầu quá mức của Mỹ đã khiến vòng đàm phán trước đó, dù có tiến triển, vẫn không thể đạt được mục tiêu. Vì vậy, cần phải tham vấn và rà soát tình hình hiện tại với các đối tác của chúng tôi tại Pakistan”.
Theo ông Araghchi, chuyến thăm Pakistan cuối tuần qua là nhằm xem xét lại những gì đã xảy ra và thảo luận “trong những điều kiện và hoàn cảnh nào các cuộc đàm phán có thể tiếp tục”.
Đồ hoạ về tiến trình ngừng bắn và đàm phán Mỹ - Iran với thông tin cập nhật tới ngày 22/4/2026.
“Sau 40 ngày kháng cự, chúng ta phải bảo đảm quyền lợi của Iran”
Ông Araghchi đặt các cuộc đàm phán trong bối cảnh hy sinh thời chiến.
Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: “Sau 40 ngày kháng cự anh dũng của người dân Iran, chúng ta phải giành được quyền lợi của người dân Iran và bảo đảm lợi ích của đất nước trong các cuộc đàm phán”.
Oman: Phối hợp về Hormuz với tư cách hai quốc gia ven biển
Ông Araghchi cho biết chuyến thăm Oman xuất phát từ trách nhiệm chung mà Iran và Oman cùng gánh vác với tư cách là hai quốc gia có đường bờ biển dọc theo eo biển Hormuz.
Ông Araghchi nói: “Iran và Oman là hai quốc gia ven eo biển Hormuz, và đặc biệt khi việc lưu thông an toàn qua eo biển này đã trở thành một vấn đề toàn cầu quan trọng, chúng ta cần phải tham vấn lẫn nhau”.
Ngoại trưởng Iran cho biết thêm rằng có sự đồng thuận đáng kể giữa Iran và Oman về vấn đề eo biển Hormuz và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục ở cấp chuyên gia.
Về phần mình, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói rằng các cuộc thảo luận là “tốt đẹp” và kêu gọi “tăng cường ngoại giao cùng các giải pháp thực tế để bảo đảm tự do hàng hải bền vững”, đồng thời thúc giục việc thả tự do khẩn cấp cho các thủy thủ bị giam giữ trong thời gian dài.
Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ mở rộng phong tỏa các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Vịnh Oman ra vùng biển quốc tế, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Nga: Phối hợp về diễn biến chiến sự và các vấn đề khu vực
Ông Araghchi cho biết các cuộc tham vấn với Moskva là sự tiếp nối tự nhiên của sự phối hợp chặt chẽ giữa Iran và Liên bang Nga về các vấn đề khu vực và song phương, vốn đã bị gián đoạn do chiến tranh.
Ông Araghchi nói: “Như các bạn thấy, chúng tôi luôn có các cuộc tham vấn chặt chẽ với Liên bang Nga về nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề khu vực”, đồng thời cho biết thêm: “Sau các chuyến đi của tôi tới Pakistan và Oman, một chuyến thăm Liên bang Nga cũng được sắp xếp để chúng tôi có thể cùng các đối tác Liên bang Nga xem xét các diễn biến liên quan đến chiến tranh và tình hình hiện tại”.
Trong lịch trình thăm Liên bang Nga, hãng thông tấn IRNA của Iran và TASS của Liên bang Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Ngoại trưởng Iran sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.