12:20 09/12/2017

Ngoại trưởng Anh thăm Iran, khẳng định tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm Iran và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trái) đã có chuyến thăm Iran và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có quan hệ kinh tế, tài chính-ngân hàng và thương mại. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Anh nói rằng Anh coi trọng Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) được ký hồi tháng 7/2015 và London cam kết thực thi thỏa thuận này.

JCOPA là thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran ký với Nhóm P5+1, (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức), theo đó Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Trước đó, nguồn tin Bộ Ngoại giao Anh cho hay ông Johnson sẽ hối thúc phía Iran trả tự do cho nhân viên cứu trợ mang quốc tịch Anh-Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe dựa trên các lý do nhân đạo. Bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe đã bị bắt tại sân bay Tehran vào ngày 3/4/2016 sau khi sang thăm thân nhân. Nhà chức trách Iran buộc tội bà Nazanin có liên quan tới các cuộc biểu tình trong năm 2009 và đã kết án bà 5 năm tù giam về tội âm mưu lật đổ chính quyền Tehran.

Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một ngoại trưởng Anh kể từ năm 2015.

Ông Johnson cũng sẽ hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani, gặp Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ali Shamkhani cùng các quan chức khác. Sau khi dừng chân tại Iran, ngày 10/12, Ngoại trưởng Johnson sẽ tới thăm Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Anh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran năm 2011 sau khi những người biểu tình phản đối lệnh trừng phạt Iran về vấn đề hạt nhân, tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran. Đại sứ quán Anh đã được mở cửa trở lại vào năm 2015 và mối quan hệ giữa hai nước hoàn toàn được khôi phục từ năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin tức