11:16 19/11/2018

Ngoại trưởng Anh đến Iran thảo luận về cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã đến Tehran ngày 19/11 lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề trong đó có tương lai thỏa thuận hạt nhân 2015.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại thủ đô London ngày 24/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Hunt sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  và Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani.

Văn phòng của ông Hunt cho biết trong cuộc gặp với ông Zarif, Ngoại trưởng Anh sẽ nhấn mạnh cam kết của London với thỏa thuận hạt nhân chừng nào Iran tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này. Ông cũng sẽ thảo luận về các nỗ lực của châu Âu duy trì việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân.

Các nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran gồm Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận này sau sự rút lui của Mỹ. Ông Hunt nhấn mạnh :"Thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn là nhân tố quan trọng, góp phần ổn định tình hình tại Trung Đông. Chúng tôi sẽ tuân thủ phần cam kết của mình trong thỏa thuận chừng nào Iran cũng làm như vậy".

Ông Hunt cũng sẽ thảo luận về vai trò của Iran trong các cuộc xung đột tại Syria và Yemen.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 19/11 tuyên bố Iran vẫn hy vọng thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa nước này với các cường quốc có thể được cứu vãn bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

Phát biểu họp báo thường kỳ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn Qasemi nói: "Có những mơ hồ về việc thực hiện cơ chế của Liên minh châu Âu (EU) để bảo vệ thương mại với Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng rằng châu Âu có thể cứu vãn được thỏa thuận này".

Trong một diễn biến khác liên quan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 19/11 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran là một phần trong cuộc chiến tranh tâm lý do Washington phát động chống Tehran và cuộc chiến này sẽ thất bại. Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu thô của mình.

Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Rouhani nhấn mạnh :"Mỹ đổi lỗi cho chúng ta về sự thất bại của mình trong khu vực... từ Yemena đến Iraq... Chúng ta sẽ không đầu hàng trước áp lực vốn là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý chống Iran".

Ông Rouhani cũng khẳng định Mỹ không ngăn được Iran xuất khẩu dầu thô và Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu thô của mình. Ông cũng cho biết Iran quyết tâm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng.

Thúc Anh (TTXVN)