08:22 06/08/2015

Ngoại hạng Anh 2015/2016: Hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn

Ngày 8/8 tới, Premier League 2015/2016 sẽ khởi tranh.Với sự góp mặt của nhiều tân binh chất lượng cùng sự ổn định nhân sự của các đội bóng, một mùa giải mới hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Ngày 8/8 tới, Premier League 2015/2016 sẽ khởi tranh.Với sự góp mặt của nhiều tân binh chất lượng cùng sự ổn định nhân sự của các đội bóng, một mùa giải mới hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Sức nóng khu vực giữa sân

Tới thời điểm này, giải đấu số 1 nước Anh chỉ có mỗi Sergio Aguero là chân sút ở tầm thế giới. Diego Costa cũng được kỳ vọng ở mùa giải qua, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha lại chấn thương liên miên. Wayne Rooney thì chưa bao giờ được coi là trung phong đích thực. Có thể nói, ngoại trừ Man City thì Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea đều đang gặp vấn đề với hàng tiền đạo.

Cuộc đua tranh đến ngôi vô địch Premier League mùa giải này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Ảnh: eurosport


Khi xứ sương mù không có nhiều tiền đạo hàng đầu, khi trọng tâm lối chơi của những đội bóng tốp đầu đều đặt ở giữa sân; thì Premier Leauge năm nay nhiều khả năng sẽ lại là cuộc chơi của những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới hiện nay như Hazard, David Silva, Sterling hay Fabregas.

Mùa trước, sự xuất sắc của Hazard đã đưa Chelsea lên đỉnh xứ sở sương mù và giờ đây đang trở thành bài học cho những đội bóng khác. Việc sở hữu một siêu tiền vệ tấn công trong đội hình gần như đang trở thành xu hướng mới của Premier League.

Liverpool là đội tiên phong với thương vụ Roberto Firmino trị giá 29 triệu bảng. Còn Man City là đội gây tiếng vang lớn nhất khi bỏ ra 49 triệu bảng để có chữ ký của Raheem Sterling, qua đó biến Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử và là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử đội chủ sân Etihad.

Tốp những CLB hàng đầu ở Premier League hầu hết đều đang sử dụng sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 hoặc 4 - 3 - 3. Đây được coi là các sơ đồ thuận lợi nhất cho tiền vệ tấn công tỏa sáng. Đó là lý do ngày càng nhiều siêu tiền vệ tấn công xuất hiện ở xứ sương mù. Điều đó cũng lý giải việc trong 3 mùa bóng gần nhất thì 2 lần danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA được trao cho các tiền vệ tấn công là Hazard (2014/2015) và Gareth Bale (2012/2013).

Ngôi vương khó đoán

Số lượng ứng cử viên ngôi vương không có nhiều thay đổi, vẫn là Chelsea, Arsenal và 2 đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, với nguồn tiền dồi dào từ bản quyền truyền hình, các đội bóng tham gia cạnh tranh thành tích tăng lên rất nhanh: Liverpool, Tottenham, Everton, Newcastle, Southampton... khiến việc kiếm nhiều chiến thắng trở nên khó khăn hơn ở mùa giải này.

Chelsea được xếp làm ứng viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ 13/8. Man City xếp thứ 2 (5/2) còn Arsenal (4/1) và MU (5/1) ở vị trí tiếp theo. Trong trận mở màn, Chelsea, Man City, Arsenal và MU được đánh giá rất cao cho khả năng giành chiến thắng trước các đối thủ lần lượt là Swansea, West Brom, West Ham và Tottenham.

Chelsea chính là đội có ít sự xáo trộn nhất trong đội hình và có lẽ lực lượng nhà ĐKVĐ đủ mạnh để không cần phải bổ sung nhiều. Biến động lớn nhất chỉ là sự ra đi của thủ thành Petr Cech sau 11 năm gắn bó. Nhưng thủ môn người CH Séc đã không còn là sự lựa chọn số 1 của Mourinho ở mùa giải trước, mà là Courtois. Trong khi đó, 2 cái tên vừa mới gia nhập sân Stamford Bridge là Falcao và Begovic đều khó lòng chen chân vào đội hình chính của Chelsea so với mùa giải trước. Thành bại của Chelsea ở mùa giải tới sẽ được quyết định ít nhiều bởi hàng phòng ngự và sẽ không bất ngờ nếu như The Blues là đội bóng để thủng lưới ít nhất, như điều họ làm được ở mùa giải trước.

Trong khi đó, những hợp đồng mới như sự xuất hiện của Raheem Sterling và Fabian Delph sẽ làm tươi mới và tăng cường sức mạnh cho Man City. Phong độ của cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử The Citizens là mấu chốt quyết định đến cuộc đua tới ngôi vương Premier League. Với Arsenal vấn đề cần được giải quyết lúc này chính là khâu ghi bàn và việc cần nhất với Pháo thủ lúc này là việc đưa về một trung phong đẳng cấp.

Mùa giải sắp khởi tranh, trong khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn tới 1 tháng nữa mới đóng cửa. Việc những đội mạnh nhất của giải ngoại hạng hiện đã ổn định đội hình nhưng có thể thấy Chelsea, MU hay Arsenal cần có thêm 1 trung phong đẳng cấp, Liverpool cần một nhà kiến tạo xuất sắc ở tuyến giữa, nên không loại trừ những ngày cuối kỳ chuyển nhượng này sẽ có hợp đồng “bom tấn”.
Bình Minh