08:16 29/08/2012

Ngô và lúa mỳ hạ giá

Ngô và lúa mỳ đều đi xuống trong phiên 28/8 tại thị trường Mỹ do hoạt động chốt lời, trong khi giá đậu tương kỳ hạn lại tăng vì nhu cầu cao xuất khẩu cao đối với mặt hàng nông sản này của Mỹ.

Ngô và lúa mỳ đều đi xuống trong phiên 28/8 tại thị trường Mỹ do hoạt động chốt lời, trong khi giá đậu tương kỳ hạn lại tăng vì nhu cầu cao xuất khẩu cao đối với mặt hàng nông sản này của Mỹ.

Chốt phiên 28/8 trên Sàn giao dịch ngũ cốc Chicago, giá ngô giao tháng 12/2012 giảm 5,25 xu (0,66%) xuống 7,955 USD/bushel và giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn cũng giảm 5,75 xu (0,65%) xuống 8,755 USD/bushel. Ngược lại, giá đậu tương giao tháng 11/2012 lại tăng 3,5 xu (0,2%) lên 17,2225 USD/bushel.

Như vậy, giá ngô và lúa mỳ chốt phiên này ở gần mức thấp nhất trong ngày khi các nhà kinh doanh tranh thủ bán ra chốt lời sau đợt tăng giá gần đây.

Hoạt động bán ra mang tính kỹ thuật này đồng loạt diễn ra trên cả hai thị trường là ngô và lúa mỳ, bất chấp những yếu tố tích cực từ bên ngoài như đồng USD hạ và dầu thô tăng giá.

Trong khi đó, đậu tương không đi theo xu hướng trên và tăng giá trong suốt phiên giao dịch, nhờ nhận được sự hỗ trợ từ thông tin nhu cầu cao đối với đậu tương Mỹ. Thông tin về việc Trung Quốc đặt mua 110.000 tấn đậu tương Mỹ niên vụ 2012-2013 từ các nhà xuất khẩu tư nhân Mỹ đã thúc đẩy mua vào mặt hàng này.

Các nhà kinh doanh nông sản tiếp tục dõi theo đường đi và ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Isaac, với những ý kiến khác nhau. Một mặt, bão sẽ mang đến lượng nước mưa cần thiết cho cây trồng, song gió mạnh có thể làm vụ ngũ cốc tại Mỹ phải gánh chịu thiệt hại không ít, đồng thời làm chậm hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ miền Nam nước này.


TTXVN/ Tin Tức