11:03 17/11/2019

Ngộ nghĩnh chú chó mọc đuôi giữa trán

Tổ chức phi lợi nhuận cứu hộ chó Mac’s Mission (Mỹ) ngày 9/11 vừa phát hiện một chú chó con run rẩy trong giá lạnh bên đường tại bang Missouri. Điều kỳ lạ của chú chó mới 10 tuần tuổi này là mọc một chiếc đuôi nhỏ ngay giữa trán.

Chú thích ảnh
Narwhal có một chiếc đuôi mọc giữa trán. Ảnh: CNN

Tên đầy đủ của chó con là "Narwhal the Little Magical Furry Unicorn” (lược dịch: Narwhal – tiểu kỳ lân thần kỳ). 

Không giống một con kỳ lân biển thực sự, có một chiếc răng nanh nhô ra giống như một chiếc ngà, phần đuôi trên trán của Narwhal ngắn và mập mạp, mọc ngay giữa hai mắt. Trên thực tế, đó chỉ là một cái đuôi bình thường mọc giữa trán.

Sau khi chụp X quang, các bác sĩ thú ý phát hiện chiếc đuôi đó không liên kết với bất kỳ bộ phận nào khác, không có tác dụng thực sự nào và cũng không gây đau đớn cho Narwhal. Chính vì vậy, các bác sĩ không có lý do y khoa để loại bỏ phần đuôi thừa này. 

“Phần đuôi trên mặt không làm Narwhal thấy khó chịu, và chú chó vẫn chạy nhảy như những chú chó con khác”, dòng trạng thái trên Facebook chính thức của tổ chức tuyên bố.

Narwhal được tìm thấy cùng với chó bố Poppa Smurf – lai giữa giống chó Lạp Xưởng và chó sục. 

Ngay khi hình ảnh của Narwhal được đăng tải, chú chó con này đã thu hút được sự chú ý và yêu mến từ cộng đồng mạng. Hiện chú chó vẫn chưa sẵn sàng cho việc nhận nuôi, mặc dù Mac’s Mission đã nhận được ít nhất 50 đơn xin nhận nuôi Narwhal. Tổ chức cho biết Narwhal sẽ có chủ mới khi lớn hơn và được tiêm vắc-xin.

Video Narwhal vui đùa cùng chiếc đuôi mọc thừa (nguồn: CNN):

 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức