06:07 04/06/2012

Ngộ độc rượu, 2 người tử vong 2 người nguy kịch

Đến 16 giờ ngày 3/6 hai nạn nhân bị ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vẫn trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó 2 nạn nhân khác đã tử vong do cả 4 người đều mua rượu tại một cửa hàng tạp hoá sau đó mang về uống và dẫn đến ngộ độc.

Đến 16 giờ ngày 3/6 hai nạn nhân bị ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vẫn trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó 2 nạn nhân khác đã tử vong do cả 4 người đều mua rượu tại một cửa hàng tạp hoá sau đó mang về uống và dẫn đến ngộ độc.


Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, nạn nhân Lê Tống Nhị Hùng và Trương Thiện Minh (cả hai cùng sinh năm 1969, ngụ tại thành phố Biên Hoà) đang được khoa chống độc cấp cứu tích cực, tuy nhiên do bị ngộ độc rượu nặng nên cả hai đang bị hôn mê sâu và khả năng sống là rất thấp.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/6, Đào Văn Út (sinh năm 1964, ngụ ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) mua rượu ở quán tạp hoá gần nhà về uống. Sau khi uống rượu anh Út thấy mệt, khó thở và hoa mắt. Người nhà đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.


 

Bệnh nhân Lê Tống Nhị Hùng đang được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: VnExpress


Cùng ngày anh Hoàng Sơn Hải (sinh năm 1957, ngụ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà) đã qua ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa nhậu chung với nhóm bạn là anh Lê Tống Nhị Hùng và Trương Thiện Minh. Sau đó cả 3 nạn nhân này đều có dấu hiệu bị ngộ độc rượu như, ngủ ly bì, hoa mắt, chóng mặt và tức ngực. Người nhà đã đưa 3 nạn nhân trên đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày nạn nhân Hoàng Sơn Hải đã tử vong.


Người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, rượu mà cả 4 nạn nhân trên uống và bị ngộ độc đều được mua tại một cửa hàng tạp hoá tại ấp Tam Hoà, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà (Đồng Nai).


Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.


Sỹ Tuyên