07:13 31/07/2026

Nghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, Bộ Công Thương đã đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành công thương tại trụ sở Bộ.

Bà Trương Thu Hiền, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công Thương đã chia sẻ với báo chí xung quanh ý nghĩa của mô hình này cũng như định hướng phát huy hiệu quả Không gian văn hóa đọc trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương trải nghiệm Không gian văn hóa đọc. Ảnh: moit.gov.vn

Thưa bà, việc xây dựng không gian văn hóa đọc có ý nghĩa như thế nào trong việc Bộ Công Thương cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chỉ thị số 04-CT/TW?

Việc Bộ Công Thương đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng môi trường học tập, lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa trong toàn ngành. Đây là chủ trương được đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo triển khai với mong muốn hình thành một không gian chung để tri thức được chia sẻ, giá trị của sách được lan tỏa và văn hóa đọc trở thành một nét đẹp trong đời sống công vụ. Điều đó cho thấy Bộ Công Thương không chỉ chú trọng đến công việc quản lý nhà nước, mà còn đặc biệt quan tâm xây dựng nền tảng văn hóa, coi tri thức là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Có thể khẳng định, việc đưa Không gian Văn hóa đọc ngành công thương vào hoạt động là một trong những giải pháp cụ thể để triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy sức mạnh của tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực phát triển đất nước. Một ngành công thương hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững không chỉ cần nguồn lực về khoa học, công nghệ hay vốn đầu tư mà còn cần nền tảng văn hóa, tri thức và năng lực học tập không ngừng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Không gian Văn hóa đọc cũng góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Xuất bản không chỉ dừng lại ở việc làm ra những cuốn sách có giá trị, mà còn phải đưa sách đến gần hơn với người đọc, nâng cao hiệu quả khai thác tri thức và phát huy giá trị của xuất bản phẩm trong thực tiễn, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, học tập thường xuyên và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Đứng ở góc độ đơn vị xuất bản thuộc Bộ Công Thương có thể nhận thức rằng, phát triển văn hóa đọc phải hình thành trên cơ sở phối hợp của nhiều đơn vị trong Bộ Công Thương. Mỗi đơn vị đều có nguồn tri thức, có những thành tựu, mô hình hay, kinh nghiệm thực tiễn; khi cùng tham gia xây dựng Không gian văn hoá đọc, sẽ tạo nên một hệ sinh thái tri thức phong phú, phản ánh đầy đủ bức tranh phát triển của ngành công thương.

Theo bà, trong bối cảnh ngành công thương đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ, văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ?

Ngành công thương đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển năng lượng, công nghiệp, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng cao, mỗi cán bộ không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực phân tích, dự báo, tham mưu chính sách và khả năng thích ứng với những biến động nhanh chóng của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, văn hóa đọc có vai trò đặc biệt quan trọng. Đọc sách là con đường hiệu quả để cập nhật tri thức một cách có hệ thống, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mở rộng hiểu biết về chuyên môn, pháp luật, quản trị, kinh tế, khoa học công nghệ cũng như các xu hướng phát triển mới của thế giới. Thông qua việc đọc, mỗi người có điều kiện rèn luyện tư duy phản biện, tư duy chiến lược, nâng cao khả năng tổng hợp thông tin, phân tích vấn đề và đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại Không gian văn hóa đọc ngành công thương, Nhà xuất bản Công Thương tập trung trưng bày hơn 1.000 đầu sách thuộc các mảng: Chính trị - pháp luật; Tri thức Công Thương; Quản trị, kinh tế - Khoa học công nghệ; Văn học, Văn hóa - xã hội… với hy vọng sẽ cung cấp được phần nào tư duy kiến thức đa dạng, phong phú cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Không gian văn hoá đọc không chỉ là nơi giới thiệu các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản công thương mà còn là đầu mối kết nối tri thức. sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cùng lĩnh vực xuất bản, các đơn vị trong ngành, các tác giả là những cán bộ lãnh đạo của ngành công thương, các nhà quản trị, chuyên gia kinh tế…để lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách mang giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Để Không gian văn hóa đọc thực sự trở thành địa chỉ học tập, nghiên cứu và chia sẻ tri thức, Nhà xuất bản Công Thương sẽ đưa ra những định hướng hoặc hoạt động gì, nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên khai thác, sử dụng hiệu quả?

Nhà xuất bản Công Thương sẽ liên tục làm mới nguồn tri thức của Không gian văn hóa đọc thông qua việc phối hợp với các cục, vụ, viện, trường và các doanh nghiệp trong ngành. Việc này nhằm lựa chọn, cập nhật thường xuyên các đầu sách, tài liệu chuyên ngành, các công trình nghiên cứu, báo cáo chuyên đề và những ấn phẩm mới gắn với các lĩnh vực quản lý của ngành.

Dịp 21/4 thường niên - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Công Thương cũng mong muốn được phối hợp với tổ chức công đoàn ngành, đoàn thanh niên các chương trình giới thiệu sách mới, tọa đàm chuyên đề, giao lưu với tác giả, chuyên gia, các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm xây dựng chính sách và tổng kết thực tiễn. Khi đó, sách sẽ trở thành điểm khởi đầu của những cuộc đối thoại về tri thức, chứ không đơn thuần là những xuất bản phẩm chỉ lưu giữ trên giá sách.

Nhà xuất bản mong muốn mỗi cuốn sách trong Không gian văn hóa đọc đều có thể được kết nối với hệ sinh thái số thông qua mã QR, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận thông tin về tác giả, nội dung, các tài liệu liên quan, phiên bản điện tử hoặc các sản phẩm đa phương tiện khi được phép khai thác. Cùng đó, kỳ vọng hình thành một thư viện số, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có thể tiếp cận nguồn tri thức của ngành mọi lúc, mọi nơi.

Cùng đó hy vọng Không gian văn hóa đọc ngành công thương sẽ trở thành một hệ sinh thái tri thức của Bộ Công Thương, được hình thành từ thực tiễn quản lý nhà nước, được biên tập, xuất bản, lưu giữ, số hóa và tiếp tục lan tỏa trở lại phục vụ hoạt động quản lý, nghiên cứu, đào tạo, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn ngành./.

Trân trọng cảm ơn bà!

Uyên Hương/TTXVN (Thực hiện)