Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự; đồng thời, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và yêu cầu thường xuyên, trọng yếu của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; quán triệt những vấn đề mới đã được chỉ ra trong nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc.
Đây là đề xuất của các đại biểu tại hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng - Thực trạng và kinh nghiệm” diễn ra tại Hà Nội sáng 25/6, do Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị nhấn mạnh, lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, mỗi bước phát triển của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với những bước phát triển của tư duy lý luận. Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, nghiên cứu lý luận không chỉ là hoạt động tổng kết thực tiễn, khái quát thành những luận điểm khoa học có giá trị chỉ đạo hành động, mà còn là quá trình phát hiện, dự báo, nhận diện những xu hướng vận động của chiến tranh, xung đột và môi trường an ninh quốc tế để tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đại hội XIV của Đảng đã tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, nhấn mạnh vai trò “dẫn dắt, đi trước, mở đường” của lý luận trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, hội thảo không chỉ có ý nghĩa tổng kết, đánh giá khách quan thực trạng công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng thời gian qua mà còn là diễn đàn khoa học quan trọng để trao đổi, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, lý luận quân sự, quốc phòng là bộ phận hợp thành quan trọng trong hệ thống lý luận của Đảng, là tri thức khoa học về nghệ thuật giữ nước, xây dựng Quân đội và nghệ thuật quân sự; là nền tảng của đường lối quân sự, định hướng chiến lược quốc phòng và trực tiếp chỉ đạo, soi sáng thực tiễn quân sự, quốc phòng Việt Nam.
Đặc biệt, công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng Việt Nam; cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói chung, công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng nói riêng vẫn tồn tại hạn chế và “khoảng trống” nhất định. Việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong công tác quân sự, quốc phòng hiện nay.
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Phụ trách nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 (Quân ủy Trung ương), để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những thành tựu đạt được thời gian qua, công tác nghiên cứu, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng thời gian tới cần đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về vai trò Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện mới; làm rõ hơn phương châm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phương thức xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu về lý luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân, chiến tranh nhân dân; về tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, an ninh... Đồng thời, công tác nghiên cứu cần quan tâm làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, đặc biệt là thế trận bảo vệ Tổ quốc trên các vùng biển, đảo, địa bàn chiến lược trọng điểm...
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng, đi sâu vào tổng quan và nội hàm của công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng theo quan điểm Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Bên cạnh đó, các ý kiến phân tích, đánh giá đúng thực trạng, đặc biệt là những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng ở các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các yêu cầu và dự báo chiến lược tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp có chủ trương đúng đắn, khoa học, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.