Ngày 2/12, các nhà khoa học tại Đại học Monash (Australia) cho biết nhóm đang phát triển các thiết bị không xâm lấn, giúp tăng cường hoạt động của các mạch bạch huyết ở vùng cổ, qua đó cải thiện quá trình dẫn lưu dịch dư thừa, loại bỏ chất thải độc hại khỏi não bộ ngay sau khi đột quỵ xảy ra.
Nghiên cứu này hứa hẹn mở ra triển vọng mới đối với việc phòng ngừa và điều trị đột quỵ trong bối cảnh từng giây đều mang tính quyết định đối với sự sống của người bệnh.
Nghiên cứu được Đại học Monash phối hợp cùng trường Y, Đại học Yale (Mỹ), tiến hành trên 140 người tham gia. Kết quả phân tích chỉ ra sự khác biệt theo giới trong mạng lưới mạch bạch huyết xung quanh não. Theo đó, phụ nữ có mật độ bao phủ mạch kém hơn, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao hơn và kết quả điều trị kém tích cực đối với các bệnh như đột quỵ và Alzheimer.
Theo Giáo sư Natalie Trevaskis tại Viện Khoa học Dược phẩm Monash, Trưởng nhóm nghiên cứu, não bộ từng được cho là không có hệ bạch huyết trong suốt nhiều thập kỷ. Mãi đến năm 2015, hai nhóm nghiên cứu độc lập mới phát hiện ra hệ bạch huyết ở lớp ngoài của não có khả năng dẫn lưu dịch dư thừa, loại bỏ chất thải từ não đến các mạch bạch huyết ở vùng cổ. Cho tới nay, vai trò then chốt của hệ bạch huyết đối với việc duy trì sức khỏe não bộ đã được khẳng định. Bằng cách tăng cường cơ chế tự làm sạch này, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới đối với phương thức điều trị đột quỵ thiếu máu não và các bệnh thoái hóa thần kinh khác.
Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu hướng tới phát triển các công nghệ điều trị mới có khả năng hỗ trợ quá trình hồi phục sau đột quỵ hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tàn tật kéo dài so với các biện pháp lấy huyết khối hiện nay.