Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel và Mỹ cho thấy vụ tràn dầu trên Địa Trung Hải năm 2021 có thể đã khiến 75,4% các loài sinh vật biển tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất phơi nhiễm với các hợp chất dầu mỏ ở mức độc hại hoặc có khả năng gây chết. Thông tin được Đại học Haifa của Israel công bố ngày 6/8.
Thông tin, đăng trên tạp chí Marine Pollution Bulletin, được Đại học Haifa của Israel công bố ngày 6/8, cho biết phân tích sự cố tràn dầu xảy ra vào tháng 2/2021 đã làm ô nhiễm toàn bộ 190 km bờ biển Địa Trung Hải của Israel.
Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu kết hợp mô hình máy tính theo dõi quá trình lan truyền của dầu tràn với khung đánh giá mức độ nhạy cảm của các loài sinh vật biển trước các hợp chất dầu mỏ độc hại. Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp này sẽ giúp các cơ quan chức năng đánh giá chính xác hơn rủi ro sinh thái và ưu tiên các biện pháp ứng phó trong những sự cố ô nhiễm biển tương tự trong tương lai.
Các nhà khoa học cũng cho rằng những dấu hiệu dễ quan sát như xác động vật chết hoặc động vật bị phủ nhựa đường dạt vào bờ không phản ánh đầy đủ quy mô thiệt hại sinh thái. Nhiều sinh vật nhỏ và các cá thể ở giai đoạn đầu của vòng đời có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng dưới nước mà không để lại dấu vết rõ ràng ngay lập tức.
Theo nghiên cứu, vụ tràn dầu được cho là bắt nguồn từ một tàu chở dầu xả dầu và chất thải tại một địa điểm chưa xác định trên Địa Trung Hải, đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới Liban.