06:04 06/06/2018

Nghịch tử giết mẹ già 80 tuổi vì bà không nấu món cà ri gà

Truyền thông Ấn Độ đưa tin một người đàn ông tại bang Andhra Pradesh là nghi phạm chính trong vụ giết người mẹ già 80 tuổi vì bà không nấu món cà ri gà.

Tờ Times of India đưa tin ông Bejjam Kishore (45 tuổi) vào ngày 3/6 đã mua gà về và đưa cho người mẹ cao tuổi Bejjam Mariamma yêu cầu bà chế biến món cà ri.

Cà ri gà là một món ăn phổ biến tại Ấn Độ.

Sau đó, Kishore rời nhà ở Badepuram, quận Guntur, bang Andhra Pradesh để đi uống rượu. Khi trở về nhà trong tình trạng ngà ngà say, ông Kishore nhận thấy mẹ chưa chế biến món ăn.

Không kiểm soát nổi bản thân, Kishore quát tháo người mẹ già và lấy dao đâm bà. Truyền thông địa phương cho biết bà Bejjam Mariamma đã tử vong tại chỗ. Kishore sau khi gây án lập tức bỏ chạy khỏi nhà.

Những người hàng xóm đã lao đến khi nghe thấy bà Bejjam Mariamma la hét, sau đó họ báo cáo vụ việc này với cảnh sát.

Cảnh sát đang truy nã Kishore. Vợ của Kishore đã bỏ đi và mang theo hai con vì không chịu nổi thói nghiện rượu của ông này.

Hà Linh/Báo Tin tức