07:08 27/07/2019

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên trong những ngày tưởng nhớ

Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang – nơi 40 năm về trước quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đông đảo cán bộ, cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân tới thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ tại đây.

Chú thích ảnh
Tối 26/7/2019, hàng nghìn ngọn nến tri ân đã được thắp tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) nhằm tưởng nhớ tới sự hy sinh anh dũng và những đóng góp to lớn của các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Chú thích ảnh
 Phần mộ của Liệt sỹ Nguyễn Chí Minh, em trai ông Nguyễn Văn Khanh, quê ở Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chú thích ảnh
Mỗi năm, cứ vào dịp này, ông Nguyễn Văn Khanh, anh trai của Liệt sỹ Nguyễn Chí Minh, cùng gia đình từ Nghệ An lên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) để thắp hương cho em trai.
Chú thích ảnh
Khu mộ mới quy tập tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 
Chú thích ảnh
Một trong những khu mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 
Chú thích ảnh
 Ngôi mộ tập thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 
Chú thích ảnh
Nhân dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên và các ban, ngành tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn huyện Vị Xuyên. 
Ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)