07:10 08/07/2016

Nghi vấn về việc Tổng thống Putin lại "bốc hơi" đầy bí ẩn

Truyền thông phương Tây hiện đang tỏ ra băn khoăn về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lại “biến mất” một lần nữa như hồi tháng 3/2015 khi ông đã không xuất hiện trước công chúng một vài ngày đồng thời hủy nhiều sự kiện được lên lịch từ trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva ngày 29/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Lần xuất hiện gần đây nhất của vị Tổng thống 63 tuổi này là trong một hội nghị tại Phần Lan ngày 1/7. Tại đây ông Putin đã thẳng thắn nói rằng Điện Kremlin sẽ có hành động nếu Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Putin đã hủy một cuộc gặp liên quan tới du lịch dự kiến được tổ chức ở Altai vào ngày 5/7 và chưa hề lên lịch tổ chức lại sự kiện này.

Ngoài ra, ông Putin đã vắng mặt trong lễ khai mạc giải Thể thao quốc tế thiếu nhi châu Á lần thứ VI tại Yakutia vào ngày 6/7. Lý do vắng mặt được đưa ra là Tổng thống có một “lịch trình đặc biệt không thể thay đổi được”.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng không thể tham dự chuyến đi tới cơ sở sản xuất của công ty kim loại và khai thác mỏ Akron vào ngày 7/7 tại Novogorod.
 
Việc hủy nhiều sự kiện này khiến công chúng đặt ra câu hỏi rằng Tổng thống đang đi đâu về đâu, không những vậy, điện Kremlin lại tỏ ra vô cùng kín tiếng trước sự việc này. Một người đại diện của ông Putin chỉ tiết lộ rằng Tổng thống đang có chuyến công du và sẽ trở về vào ngày 11/7 tới.

Tuy nhiên, theo báo mạng Gazeta.ru, sự vắng mặt của ông Putin có liên quan tới mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tình trạng bất ổn hiện nay tại Abkhazia, khu vực ở Gruzia đã tự tuyên bố độc lập vào năm 2008.

Lực lượng phản đối cơ quan lập pháp của Abkhazia đang tổ chức biểu tình và uy hiếp các cơ quan công quyền. Do đó, Gazeta.ru cho biết Tổng thống Putin cần tập trung để tìm ra hướng giải quyết liên quan tới Abkhazia cũng như lên kế hoạch để đến thăm khu vực này vào tháng 8 hoặc tháng 9.

Hồi tháng 3/2015, Tổng thống Putin cũng không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày. Những giả thiết được dư luận và truyền thông phương Tây khi đó đưa ra là có thể ông Putin đã thiệt mạng, bị lật đổ hoặc thậm chí là để tĩnh dưỡng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ... Sau đó Điện Kremlin đã phủ nhận hoàn toàn những giả thiết này.

Hà Linh (Theo Independent)