06:09 11/06/2025

Nghị sĩ Nga phản ứng khi hãng Renault định sản xuất UAV ngay tại Ukraine

Sau khi có thông tin Renault chuẩn bị hợp tác với một công ty quốc phòng Pháp để sản xuất thiết bị bay không người lái tại Ukraine, một thành viên của Duma Quốc gia Nga đã đề xuất tuyên bố logo của hãng xe này là biểu tượng phát xít.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Theo tờ The Kyiv Independent ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu thông báo ngay sau cuộc họp lần thứ 28 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine “Ramstein” ngày 4/6 về khả năng thiết lập quan hệ đối tác mới giữa một hãng sản xuất ô tô Pháp và một công ty quốc phòng vừa và nhỏ của Pháp nhằm sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Ukraine. Ông mô tả đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Tại thời điểm đó, ông từ chối nêu danh tính các công ty liên quan, nhưng đến ngày 8/6, đã xác nhận rằng hãng xe được đề cập chính là Renault của Pháp. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Renault cho biết kế hoạch vẫn đang được thảo luận và chưa có gì được ký kết.

Trong tuyên bố gửi hãng tin Reuters, Renault cho biết: “Bộ Quốc phòng đã liên hệ với chúng tôi về khả năng sản xuất UAV. Các cuộc thảo luận đã diễn ra, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào vì chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết từ bộ về dự án này”.

Bộ Quốc phòng Pháp đang đàm phán các điều khoản với nhà sản xuất ô tô từng giấu tên nói trên, nhưng chi tiết cuộc thảo luận chưa được tiết lộ.

Tuy vậy, theo hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 10/6, ông Mikhail Sheremet – nghị sĩ Nga tại Crimea và là thành viên Ủy ban An ninh của Nga – đã kêu gọi tuyên bố logo của Renault là biểu tượng phát xít. Ông cho rằng ban lãnh đạo công ty không thể không biết rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng UAV để tấn công mục tiêu dân sự ở các khu vực của Nga.

Theo kênh Nexta TV trên mạng xã hội X ngày 10/6, nếu dự luật của ông Sheremet được thông qua, các chủ sở hữu xe Renault có thể bị phạt tiền hoặc bị tịch thu phương tiện nếu sử dụng biểu tượng bị cấm, toàn bộ xe Renault có thể bị cấm lưu hành trên toàn lãnh thổ Nga.

Renault chính thức rút khỏi Nga vào tháng 5/2022, tuyên bố bán lại cổ phần của mình tại công ty AvtoVAZ cho một thực thể thuộc sở hữu Nga với giá tượng trưng 1 ruble, đồng thời giữ quyền mua lại cổ phần trong vòng sáu năm.

Trước đó, theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 7/6, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã từng cảnh báo mạnh mẽ về kế hoạch sản xuất tên lửa tại Ukraine của phía Đức. Trong thông điệp gửi Chủ tịch Quốc hội Đức và lãnh đạo 5 đảng phái chính tại cơ quan lập pháp này, ông Volodin nêu rõ: “Chúng tôi biết rằng chính phủ Đức có kế hoạch khởi động sản xuất tên lửa tại Ukraine. Khi làm như vậy, Đức đang ngày càng bị cuốn vào hành động quân sự chống Nga. Các ông cũng hiểu động thái này có thể dẫn tới điều gì”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc