02:13 23/02/2018

Nghị sĩ Mỹ hối thúc Hạ viện 'luật hoá' vấn đề an toàn súng đạn

Một nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho phép Hạ viện xem xét luật an toàn súng đạn sau khi được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Tờ The Hill (Mỹ) đưa tin hạ nghị sĩ Carlos Curbelo đã đăng lên mạng xã hội Twitter rằng ông Ryan “nên ngay lập tức cho phép Hạ viện cân nhắc đề xuất về an toàn súng đạn”, bao gồm nâng độ tuổi người được mua súng trường tấn công lên 21 và cấm thiết bị độ súng được gọi là “bump stock”.

Hạ nghị sĩ Carlos Curbelo. Ảnh: Washington Times

Lời kêu gọi của hạ nghị sĩ Curbelo xuất hiện chỉ một tuần sau vụ xả súng đẫm máu khiến 17 người thiệt mạng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida chiều 14/2. Vụ xả súng này đã tái châm ngòi cho cuộc tranh luận trên toàn nước Mỹ về luật kiểm soát súng đạn đồng thời gây áp lực khiến các chính khách cần phải hành động.

Trước đó, vào ngày 18/2, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC (Mỹ), hạ nghị sĩ Curbelo đã đề nghị Hạ viện tổ chức thảo luận về “luật an toàn súng đạn phổ biến và hợp lý” có thể “bảo vệ quyền của các công dân sở hữu súng có trách nhiệm nhưng đồng thời cũng ngăn chặn được những kẻ muốn gây hại cho người vô tội bằng vũ khí này”.

Hạ nghĩ sĩ Curbelo trong năm 2017 từng đề xuất dự luật cấm “bump stock” - thiết bị giúp súng trường bán tự động bắn nhanh hơn. Dự luật này được đưa ra sau vụ xả súng lại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas trong tháng 10/2017 khiến 59 người thiệt mạng, trong đó thủ phạm Stephen Paddock đã “độ súng” để gây sát thương nhiều hơn.

Về phần Tổng thống Trump, trong ngày 20/2, ông khẳng định đã chỉ đạo Bộ Tư pháp đề xuất quy định cấm “bump stock” và đến ngày 22/2, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy việc kiểm tra lý lịch trong đó chú trọng tới sức khỏe tâm thần của người mua súng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho rằng nên nâng tuổi mua súng dài lên 21. Theo luật liên bang Mỹ, người bán súng được cấp phép không được bán súng ngắn cho người dưới 21 tuổi và súng dài cho người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, theo hãng tin FOX (Mỹ), Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA), từng tài trợ ông Trump trong cuộc tranh cử năm 2016, đã nhanh chóng từ chối bất cứ thảo luận nào liên quan tới việc nâng độ tuổi của người mua súng dài lên 21.

Hà Linh/Báo Tin tức