12:08 21/12/2025

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp từ chuyển đổi số

Nhằm góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái phun thuốc trên cánh đồng lúa tại Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả chuyển đổi số trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: xây dựng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất (tưới tiêu thông minh, drone); cơ giới hóa và tự động hóa các khâu sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, giúp giảm chi phí, tăng năng suất, minh bạch hóa thông tin, nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc số hóa vùng trồng, vùng khai thác phục vụ truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh, đặc biệt trong các sản phẩm trái cây chủ lực, thủy sản.

Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh cao, trong đó trọng tâm đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Đối với ngành hàng chủ lực trái cây với gần 134,5 nghìn ha vườn trồng cây ăn quả cho sản lượng mỗi năm khoảng 2,5 triệu tấn trái cây các loại, người trồng đã ứng dụng đạt hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, sử dụng phân hữu cơ, công nghệ tưới tiết kiệm nước, sử dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ sâu hại…

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 100% diện tích sầu riêng ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước giúp dễ dàng điều chỉnh vùng tưới, lượng nước, thời gian tưới theo từng thời điểm sinh trưởng, phát triển của cây, hạn chế lãng phí nước tưới. Đặc biệt trong tình hình hạn, mặn xâm nhập trong mùa khô vừa qua, công nghệ tưới tiết kiệm nước đã phát huy hiệu quả trong cung cấp nước, phục vụ tưới tiêu cho vùng chuyên canh rau màu, chuyên canh thanh long ở phía đông cũng như vùng chuyên canh sầu riêng ở các huyện phía Tây của tỉnh Đồng Tháp.

Tại xã chuyên canh sầu riêng Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, ông Ngô Tấn Trung, với diện tích hơn 1,5 ha trồng sầu riêng đã lắp đặt hệ thống tự động tưới tiết kiệm nước. Trong thời điểm hạn, mặn xâm nhập vào mùa khô hàng năm, hệ thống tưới tiết kiệm ở vườn của ông phát huy hiệu quả, đảm bảo vườn sâu riêng luôn phát triển tốt, cho năng suất cao. Theo ông Trung,thông qua bồn pha chế gắn tại van điều chỉnh tổng, nhà vườn có thể hòa lẫn các loại phân bón dễ tan như kali, đạm, các loại phân bón dạng nước... . giúp phân bón được hòa lẫn vào nước tưới nên cây hấp thụ tốt hơn, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách tưới truyền thống.

Nằm trong vùng ngọt hóa Gò Công ở phía Đông của tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Thạnh (xã Long Bình tỉnh Đồng Tháp ) chia sẻ: Nhờ áp dụng công nghệ tưới tự động, tưới phun tiết kiệm nước mà trong mùa khô năm vừa qua, hợp tác xã chủ động được nguồn nước cho vùng nguyên liệu sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ rau màu thực phẩm cho thị trường. Hiệu quả từ việc áp dụng chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực cho xã viên, góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị của chuỗi sản phẩm ngành rau.

Ở xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tân Hoa hội quán với 30 hội viên, chủ yếu là trồng và kinh doanh hoa kiểng đều áp dụng kỹ thuật công nghệ tưới phun cho hoa kiểng. Ông Võ Bá Tòng, Chủ nhiệm Tân Hoa hội quán cho biết, nhờ áp dụng công nghệ tưới phun nên người trồng tiết kiệm được thời gian và công lao động so với tưới thủ công như trước đây. Hệ thống tưới phun vừa tiết kiệm nước vừa đảm bảo các chậu hoa kiểng được cung cấp vừa đủ nước giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

Trong lĩnh vực sản xuất lúa, tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai xây dựng dự án vùng sản xuất lúa công nghệ cao, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa giống chất lượng cao, nhân giống lúa chất lượng cao, ứng dụng máy cấy kết hợp vùi phân bón… giúp năng sất bình quân tăng, giảm chi phí sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Ngành Nông nghiệp của tỉnh đã xây dựng 2 hệ thống giám sát sâu rầy thông minh đã được lắp đặt tại các vùng trọng điểm sản xuất lúa của tỉnh. Từ đó, việc thống kê, theo dõi số lượng côn trùng vào đèn mỗi ngày (đặc biệt là rầy nâu) được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng việc truy cập vào phần mềm ứng dụng. Các hộ nông dân lấy đó làm cơ sở thực tiễn để bố trí lịch thời vụ xuống giống nhằm né rầy đạt hiệu quả.

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ liên quan đến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp như: Mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh (triển khai vụ Hè thu năm 2025 tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Thành Bắc, xã Mỹ Thành với quy mô 50 ha/39 hộ nông dân tham gia); xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo quy trình kỹ thuật GAP có ứng dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản.

Địa phương đã tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển 75.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vào cuối năm 2025, góp phần thực hiện thành công Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn chú trọng thực hiện quản lý vùng trồng, vùng nuôi và truy xuất nguồn gốc. Đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã xác lập 3.430 mã số vùng trồng với tổng diện tích 99.076 ha, trong đó: cây ăn trái chiếm 50,2 nghìn ha, lúa - nếp 47,8 nghìn ha, và rau màu 1,1 nghìn ha. Đồng thời, đã cấp 453 mã số cơ sở đóng gói xuất khấu sang các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, EU, Hàn Quốc, Singapore... góp phần nâng cao giá trị, uy tín và khả năng truy xuất của nông sản Đồng Tháp trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, hướng dẫn, khuyến khích nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử. Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn, giới thiệu chủ thể OCOP tham gia vào các sàn thương mại điện tử như: Voso.vn, Ocop247.vn, Postmart.vn, sendo.vn, htx.cooplink.com.vn, ketnoiocop.vn,..., đến nay có 824/1.002 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động; nâng cao năng suất, tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường cũng như giúp nông dân kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Trong đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện trọng tâm định hướng sản xuất nông nghiệp theo các nội dung lớn gồm: phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp; tập trung vận hành, ứng dụng các hệ thống dữ liệu của ngành nhằm cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai… phục vụ sản xuất.

Hữu Chí (TTXVN)