07:10 26/07/2026

Nghị quyết 57-NQ/TW: Hải Phòng khẩn trương số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai

Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố, bảo đảm toàn bộ các thửa đất trên toàn thành phố đều được tạo lập dữ liệu số. Đây cũng là việc thuộc phạm vi triển khai của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Chú thích ảnh
Cán bộ xã Cẩm Giàng - xã xa nhất vùng ven thành phố hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Tại xã Nam An Phụ, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên với mục tiêu hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn vào cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Nam An Phụ Nguyễn Văn Tuy cho biết, tổng số thửa đất trên bản đồ địa chính trong toàn xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính là 22.653 thửa, trong đó: Đất thổ cư là 8.934 thửa, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 7.638 thửa, đạt 85,49%. Còn lại 1.296 thửa (bằng 14%) chưa được cấp giấy chứng nhận. Tổng số thửa đất nông nghiệp là 13.719 thửa (chưa được cấp giấy chứng nhận). Hiện nay đã quy chủ sử dụng được khoảng 5.000 thửa.

Để hoàn thành mục tiêu vào cuối năm 2026, UBND xã đã xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; nhấn mạnh lợi ích thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp như: giảm hồ sơ, giảm thời gian, minh bạch thông tin…; vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp cung cấp giấy tờ, thông tin cần thiết để phục vụ việc làm giàu, làm sạch dữ liệu; khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường điện tử; thiết lập, công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cập nhật, chỉnh lý dữ liệu đất đai; xử lý kịp thời các thông tin phản ánh chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tuy cũng cho biết, UBND xã đã tiến hành rà soát và phân loại dữ liệu đất đai, phân loại toàn bộ dữ liệu thửa đất đã xây dựng thành 3 nhóm gồm: nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”; nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và nhóm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng lại mới hoặc chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

UBND xã Nam An Phụ cũng đã thông báo cho người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để cung cấp cho đơn vị thi công trong quá trình xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, đo đạc ranh giới thửa đất. UBND xã cũng đã thu thập các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất để phục vụ nội dung đo đạc, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Cùng với Nam An Phụ, hiện các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đang khẩn trương đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, tại khu vực phía Đông thành phố, các đơn vị đang hoàn thiện Bản đồ địa chính (công tác ngoại nghiệp đã hoàn thành, hoàn thiện công tác nội nghiệp), lập hồ sơ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Số hóa, tạo lập dữ liệu đối với các thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu các thửa đất có thay đổi theo hồ sơ địa chính mới xây dựng tại dự án. Tạo lập Mã định danh duy nhất cho từng thửa đất để kết nối với Nền tảng địa chỉ số quốc gia, tránh trùng lặp.

Tại khu vực phía Tây thành phố, các đơn vị tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với những khu vực còn thiếu hoặc bản đồ không đảm bảo chất lượng; ưu tiên các khu vực có nhiều giao dịch, biến động, khu đô thị mới, khu vực trọng điểm kinh tế.

Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”, chuyển từ phương thức quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan. Đối với khoảng 900.000 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu thực hiện hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin, làm đúng - đủ - sạch - sống; hoàn thiện, chuẩn hóa đầy đủ 3 khối thông tin: dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét). Các cơ quan chức năng tiếp tục đồng bộ theo thời gian thực, thiết lập và vận hành cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động giữa cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai ngay khi có biến động, đảm bảo dữ liệu luôn "sống".

Hải Phòng cũng thống nhất phần mềm nền tảng, phần mềm chuyên dụng dùng chung để quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin đất đai tại địa phương. Các cơ quan chức năng cũng tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ về cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu đất đai; đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung; quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 23/7/2026, tổng số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu là 1.252.404 thửa; trong đó, có 1.109.309 thửa (88,6%) đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”. Tổng số thửa xây dựng mới cơ sở dữ liệu đất đai từ ngày 1/7/2026 là 66.320 thửa, đạt 4,4% tổng số thửa cần xây dựng mới (1.520.487 thửa).

Mạnh Tú (TTXVN)