12:16 04/12/2019

Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại Bình Định nghiện ma túy

Ngày 4/12, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi) – nạn nhân trong vụ cướp tiệm vàng tối 3/12 sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Hùng bị kẻ cướp dùng búa đánh vào đầu bất tỉnh, rất may không bị chấn thương sọ não, phải khâu vài mũi ở đầu. Bà Liễu bị thương ở một số đốt ngón tay, xây xát phần mềm, đang được các bác sĩ theo dõi điều trị.

Theo Công an huyện Tuy Phước, nghi phạm cướp tiệm vàng Võ Văn Thành (22 tuổi, trú ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang bị Công an tạm giữ, Thành là đối tượng nghiện ma túy. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để giám định tâm thần đối với nghi phạm này.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3/12, Võ Văn Thành đi xe đạp đến tiệm vàng Kim Hùng, thuộc thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dùng búa đập vào đầu ông Đỗ Văn Hùng (chủ tiệm vàng) làm nạn nhân gục tại chỗ. Vợ ông Hùng cũng bị Thành đánh bị thương. Sau đó, Thành đập vỡ tủ kính đựng vàng bày bán, lấy một số nữ trang rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Tuy Phước đã bắt được nghi phạm Võ Văn Thành.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Bình Định, ngày 12/11/2019, Võ Văn Thành nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác (ma túy tổng hợp dạng đá và cỏ mỹ). Cụ thể, Thành bị rối loạn hành vi tư duy, rối loạn cảm xúc và rối loạn giấc ngủ. Tại thời điểm nhập viện Thành khá tiều tụy, tuy não không có dấu hiệu tổn thương, tỉnh táo khi tiếp xúc nhưng lại có biểu hiện tăng động và nói những lời vô thức. Tuy nhiên, đến ngày 30/11/2019, Thành đã được cho xuất viện theo đề nghị của gia đình.

Bác sĩ Châu Văn Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định cho biết, những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do nghiện các độc chất như trường hợp của Thành sẽ phải điều trị khoảng 1 tháng thì bệnh nhân mới tạm ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện không phải là điểm điều trị bắt buộc, do đó dù bệnh nhân chưa thực sự ổn định mà người nhà có nguyện vọng xin về, bệnh viện cũng không thể giữ lại. Tại thời điểm xuất viện Thành tỉnh táo, tiếp xúc được, hành vi tư duy tạm ổn.

Nguyên Linh (TTXVN)