12:07 04/12/2014

Nghi khai khống số gà chết để nhận tiền đền bù

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ việc khai khống số gà chết để nhận tiền đền bù tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ việc khai khống số gà chết để nhận tiền đền bù tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

Cụ thể, ngày 1/7/2014, lưới điện do Công ty Điện lực Hải Dương quản lý, vận hành xảy ra sự cố cháy đầu cáp xuất tuyến đường dây 35kV 371 - E8.4 (Trạm biến 110kV Phả Lại). Sau khi xử lý sự cố, Đội quản lý tổng hợp Phả Lại - Điện lực Chí Linh đã đấu nhầm thứ tự pha.

Việc thay đổi thứ tự pha khiến hệ thống quạt gió của hai hộ gia đình ông Mạc Văn Quang và Mạc Văn Duẩn tại thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách quay ngược, không làm mát khu vực nuôi gà của hai gia đình ông Quang và ông Duẩn. Sự cố này đã làm chết một số gà của ông Quang và ông Duẩn.

Căn cứ biên bản tiêu hủy số gà chết ngày 2/7/2014, biên bản hội nghị ngày 12/8 và ngày 14/8, trước sự chứng kiến của UBND huyện Nam Sách, Công ty Điện Hợp Tiến, Công ty Điện Nam Sách - Công ty Điện lực Hải Dương đã đền bù 972 triệu đồng cho gia đình ông Quang và ông Duẩn, số tiền này tương ứng với 5.400 con gà đã chết (mức đền bù 180.000 đồng/con). Tuy nhiên, theo Công ty Điện lực Hải Dương tìm hiểu, số lượng gà chết không nhiều như trên.

Mạnh Tú