09:19 13/09/2011

Nghi đến bắt cóc trẻ em một người bị vây đánh oan

Ngày 13/9, Công an huyện Quảng Trạch khẳng định: Anh Lê Hữu Tâm, sinh năm 1981, quê ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị vây đánh oan vì người dân ở xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình) nghi anh có ý định bắt cóc trẻ em.

Ngày 13/9, Công an huyện Quảng Trạch khẳng định: Anh Lê Hữu Tâm, sinh năm 1981, quê ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị vây đánh oan vì người dân ở xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình) nghi anh có ý định bắt cóc trẻ em.

Theo Thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch, sau khi xác minh, làm rõ sự việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch kết luận: thời điểm anh Tâm bị người dân ở xã Quảng Hoà vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em là lúc anh đang đến thôn Thanh Tân của xã để tìm người giúp việc là bà Nguyễn Thị Khuyên. Trước đó, có một thời gian khá dài bà Khuyên đã từng giúp việc cho gia đình chị vợ anh Tâm. Do mới đến địa phương này lần đầu nên anh Tâm phải tìm vào nhà người dân để hỏi đường và xin nước uống. Do hiểu nhầm nên người dân nghi ngờ anh Tâm có ý đồ bắt cóc trẻ em nên đuổi đánh và bắt giao cho Công an huyện Quảng Trạch để điều tra làm rõ.

Để làm rõ vụ hàm oan này, ngay sau khi sự việc xảy ra, vợ anh Tâm là chị Trần Thị Hoa ( sinh năm 1988, quê ở thôn Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã phải bồng con nhỏ chưa đến 5 tháng tuổi, bắt taxi ra tỉnh Quảng Bình để đưa ra các chứng lý chứng minh chồng mình trong sạch. Theo chị Hoa, anh Tâm ra tìm bà Khuyên là để thuê bà vào chăm sóc con nhỏ của mình.

Việc nghi án oan anh Lê Hữu Tâm có ý đồ bắt cóc trẻ em rồi vây đánh của người dân ở xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch xảy ra vào chiều ngày 9/9. Khi ấy, anh Tâm vào nhà anh Trần Xuân Thụ ở thôn Thanh Tân để hỏi đường và xin nước uống. Lúc này chỉ có cháu Trần Thị Thu Hà, 11 tuổi, con anh Thụ ở nhà một mình. Thấy anh Tâm cho kẹo và lấy điện thoại di động liên lạc xong rồi hỏi cháu có muốn gọi ai thì cứ việc nên cháu Hà nghi ngờ chạy sang nhà hàng xóm kể lại sự việc. Sẵn những nghi ngờ về thông tin bắt cóc trẻ em từ trước nên người dân kéo đến đuổi đánh và bắt anh Tâm. Lúc này dù anh Tâm có đủ giấy tờ tuỳ thân như: Giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe, Thẻ đảng viên nhưng người dân vẫn không tin và mãi đến khi cơ quan công an huyện Quảng Trạch đến mới chịu bàn giao và yêu cầu phải điều tra làm rõ…

Được biết, trong thời gian qua, ở tỉnh Quảng Bình liên tục rộ lên tin đồn về việc bắt cóc trẻ em. Mặc dù đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chỉ mới xảy ra một vụ bắt cóc cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng, 6 tuổi, con của anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Minh Tâm trú tại số 7, đường Trần Hoàn, thành phố Đồng Hới xảy ra vào tối 12/8. Sau một đêm bị giam trong một ngôi nhà hoang ở tiểu khu 13, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, cháu Hoàng đã tự thoát thân và tìm được đường về nhà mình. Tuy nhiên, cũng do thông tin đồn thổi cộng với sự thêu dệt quá đà trong dân gian đã thổi phồng nạn bắt cóc trẻ em tràn lan làm cho nhiều người dân bức xúc, quá mức cảnh giác và trở thành cực đoan trong việc phòng vệ trước người lạ. Đây cũng có thể chính là nguyên nhân của việc từ nghi ngờ bắt cóc trẻ em, đến đuổi đánh, vây bắt anh Lê Hữu Tâm vừa xảy ra?.

Mạnh Thành