01:10 02/01/2015

Nghi can thảm sát tại Edmonton là người gốc Việt

Cảnh sát thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada cho biết vụ giết người hàng loạt ngày 29/12 (giờ địa phương) khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi can, là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1956.

Cảnh sát thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada cho biết vụ giết người hàng loạt ngày 29/12 (giờ địa phương) khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi can, là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1956.

Theo ông Rod Knecht, cảnh sát trưởng thành phố Edmonton, vụ giết người bắt đầu vào lúc gần 7 giờ tối cùng ngày. Phú Lâm, 53 tuổi một người đàn ông gốc Việt có thể là thủ phạm bắn chết 6 người lớn và 2 trẻ em rồi tự sát. Nghi can Phú Lâm là người có tiền án về sử dụng ma túy và bạo hành gia đình.

Quán ăn Việt Nam nơi nghi can tự sát. Nguồn: Canadian Press


Vụ án xảy ra tại ba địa điểm khác nhau của thành phố Edmonton. Hiện trường đầu tiên là một căn nhà ở gần đường Haswell Court và 16 Avenue ở phía Tây Nam thành phố Edmonton. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ gốc Việt 37 tuổi, Cindy Dương bị bắn chết.

Hiện trường thứ hai là một căn nhà ở phía Bắc thành phố Edmonton, gần đường 83 và 180. Tại đây, cảnh sát tìm thấy 7 người chết, gồm hai người đàn ông, ba phụ nữ và hai trẻ nhỏ, một trai và một gái ở dưới 10 tuổi.

Sơ đồ hiện trường vụ án. Nguồn: Canadian Press.


Hiện trường thứ ba là một tiệm ăn Việt Nam tên là VN Express Restaurant ở thị trấn Fort Saskatchewan, ngoại ô thành phố Edmonton. Lục soát tiệm ăn này, cảnh sát tìm thấy nghi can Phú Lâm, đã tự tử chết, bên cạnh là khẩu súng ngắn 9mm. Đây là khẩu súng được mua hợp pháp ở tình bang British Columbia, sau đó đã bị lấy cắp vào năm 2006.

Theo phán đoán của cảnh sát trưởng Rod Knecht, sau khi bắn chết Cyndi Duong, Phú Lâm tới một ngôi nhà khác trong thành phố bắn chết 7 nạn nhân khác rồi chạy về nhà hàng tự sát.

Trả lời phóng viên, cảnh sát trưởng Rod Knecht cho biết hơn 39 năm trong nghề, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến một vụ án kinh khủng như vậy. Có thể nói, đây là vụ thảm sát giết người hàng loạt lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Edmonton.

Về động cơ gây án, cảnh sát trưởng Knecht nói: “Đây dường như là một trường hợp bạo lực gia đình cực đoan”, và “Nghi phạm đã lên kế hoạch và hành động có chủ ý. Không có băng đảng tội phạm nào liên quan và cũng không gây ảnh hưởng tới người dân. Nhưng kết cục của nó thật bi thảm”.

Viên sĩ quan cho biết thêm nghi can Phú Lâm từng có tiền án vào năm 1987. Phú Lâm là đồng sở hữu căn nhà phía bắc, nơi có 7 người bị giết, và là chủ nhân của nhà hàng VN Express. Căn nhà của nghi can hiện đang nợ ngân hàng Hoàng Gia Canada (RBC) 365 ngàn CAD.


Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)