02:15 16/02/2011

Nghi can giết cụ bà 74 tuổi cướp 20 cây vàng thắt cổ tự tử

Khi đột nhậpquán karaoke mà nghi cangiết cụ bà 74 tuổi cướp 20 cây vàng ẩn náu, lực lượng công an phát hiện đối tượng này trong tư thế thắt cổ tự tử ở tầng hầm.

Khi đột nhậpquán karaoke mà nghi cangiết cụ bà 74 tuổi cướp 20 cây vàng ẩn náu, lực lượng công an phát hiện đối tượng này trong tư thế thắt cổ tự tử ở tầng hầm.

Từ nguồn tin trinh sát xác định đối tượng giết cụ bà 74 tuổi cướp 20 cây vàng là Nguyễn Văn Quangđang ẩn náu tại quán karaoke ở số 8A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khoảng 22h ngày 15/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng vây bắt. Khi tiếp cận hiện trường thì quán bị khoá, các trinh sát phá cửa xông vào và phát hiện thi thể Quang trong tư thế treo cổ ở tầng hầm.



Người dân hiếu kỳ tập trung tại nhànghi canNguyễn Văn Quang để nghe ngóng thông tin. Ảnh: Tùng Nam


Sáng 16/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của đối tượng Nguyễn VănQuang.


Trước đó, ngày 24/1,cụ Trương Thị Lê (74 tuổi, ở đường Phan Đình Phùng,thànhphốĐà Lạt) đến khu trung tâm Hoà Bình để kinh doanh vàng tự do. Khoảng 8h30, có một đối tượng nam giới đi xe gắn máy đến liên hệ và chở bà Lê mang theo 20 cây vàng đi giao dịch. Sau đó, không thấy bà Lê về nên gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.


Đến ngày 7/2, hai thanh niên đi qua khu vực đèo mới Nha Trang- Đà Lạt (địa phận huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà), khi dừng nghỉ chân thì phát hiện thi thể bà cụ bên rãnh nước. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, trên thi thể cụ Lê có nhiều vết đâm bằng dao nhọn và đánh bằng búa, tay chân có vết bầm tím do bị trói. Số vàng cụ Lê mang theo đã bị mất nhưng chiếc nhẫn và dây chuyền trên người cụvẫn còn.


Sau một quá trình điều tra, tổ chuyên án Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập chứng cứ cho thấy nghi can thực hiện vụ giết cụ Lê để cướp 20 cây vàng là đối tượng Nguyễn Văn Quang(39 tuổi) là láng giềng của cụ Lê.

Theo ĐấtViệt