08:17 10/08/2026

Nghe ve kêu suốt 4 giờ, nam thiếu niên bị mất thính lực tạm thời

Một nam thanh niên 18 tuổi ở Trung Quốc đã bị mất thính lực tạm thời và phải điều trị tại bệnh viện sau khi tiếp xúc với tiếng ve có âm vực cao trong suốt hơn 4 giờ.

Chú thích ảnh
Tiếng ve với cường độ lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Ảnh: Wikimedia Commons

Nhiều người cho rằng những âm thanh trong tự nhiên không gây hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, một trường hợp được ghi nhận gần đây cho thấy điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Nam thanh niên 18 tuổi họ Wang đến cắm trại trong một khu rừng ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Tại đây, anh đã phải nghe tiếng kêu của hàng trăm con ve trong nhiều giờ và bắt đầu gặp vấn đề về thính giác.

Wang nhận thấy tiếng ve lớn dần, đặc biệt vào khoảng giữa trưa. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại trong rừng cho đến tối. Lúc này, Wang bắt đầu bị ù tai và có cảm giác hai tai bị đầy, như có vật bịt kín bên trong. Khi đàn ve dần ngừng kêu, anh nhận ra mình không còn nghe được tiếng chim hót, thậm chí không nghe thấy cả âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại.

Lo sợ có thể mất thính lực hoàn toàn, Wang lập tức đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai tai của anh đều bị sưng. Bác sĩ kê thuốc giúp giảm tình trạng sưng và khuyến cáo anh tránh xa những âm thanh lớn trong ít nhất 14 ngày. May mắn, sau hai tuần, thính lực của Wang đã hoàn toàn hồi phục.

Bác sĩ Li Ji, chuyên gia cao cấp tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Ninh Ba, giải thích: “Có một quan niệm sai lầm khá phổ biến rằng âm thanh của thiên nhiên không gây hại cho tai”.

Ve được biết đến là một trong những loài côn trùng phát ra âm thanh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tiếng kêu của một con ve riêng lẻ khó có thể gây tổn thương thính giác, bởi cường độ âm thanh của chúng hiếm khi vượt quá 70 decibel.

Vấn đề nằm ở chỗ khi hàng trăm con ve cùng phát ra tiếng kêu, cường độ âm thanh có thể vượt quá 85 decibel - ngưỡng có thể gây tổn thương thính giác.

Bác sĩ Li giải thích các tế bào lông trong ốc tai có thể bị phù nề do bị kích thích bởi âm thanh lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Những tế bào này thường có thể phục hồi nếu người bị ảnh hưởng rời khỏi môi trường ồn ào và được nghỉ ngơi trong 1 - 2 tuần.

Tuy nhiên, nếu các tế bào lông bị hoại tử, chúng không thể tái tạo. Khi đó, tình trạng suy giảm thính lực sẽ trở thành vĩnh viễn và không thể hồi phục, khiến người bệnh phải sử dụng máy trợ thính để hỗ trợ khả năng nghe.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc