06:15 04/06/2012

Nghệ sĩ cello trở thành tân Hoa hậu Mỹ

Olivia Culpo, nữ nghệ sĩ đàn cello 20 tuổi tới từ tiểu bang Rhode Island, đã đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và trở thành gương mặt đại diện cho đất nước của tượng Nữ thần Tự do tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Olivia Culpo, nữ nghệ sĩ đàn cello 20 tuổi tới từ tiểu bang Rhode Island, đã đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và trở thành gương mặt đại diện cho đất nước của tượng Nữ thần Tự do tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

 

Người đẹp Rhode Island trong giây phút đăng quang. Ảnh Internet.

 

Người đẹp 20 tuổi Culpo, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Boston, đã vượt qua 51 thí sinh khác trong đêm chung kết diễn ra ngày 3/6 (4/6 theo giờ VN) tại Las Vegas. 

Ở vòng thi quyết định – trả lời phỏng vấn, Culpo đối mặt với câu hỏi “hóc” nhất: “Bạn có cảm thấy công bằng không nếu một phụ nữ chuyển giới giành danh hiệu Miss USA khi vượt qua những phụ nữ bẩm sinh?”. Culpo đã bám sát quyết định gần đây của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận các thí sinh chuyển giới, và trả lời như sau: “Tôi nghĩ điều đó là công bằng. Tôi có thể hiểu được rằng mọi người sẽ có một chút e dè khi chấp nhận chuyện này do đã tồn tại truyền thống phụ nữ bẩm sinh, nhưng ngày nay, khi phẫu thuật thẩm mỹ đã phổ biến và nhiều người có nhu cầu thay đổi vì một cuộc sống hạnh phúc hơn, tôi chấp nhận điều đó vì tôi tin đây là một đất nước tự do”.

 

Olivia Culpo (giữa) trong Top 5 của Miss USA 2012. Ảnh Internet.

 

Culpo sẽ đại diện cho nước Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 61 diễn ra vào tháng 12. Nước Mỹ đã không giành được vương miện Miss Universe nào kể từ khi người đẹp Brook Lee đăng quang năm 1997.

Hồi tháng 4, một thí sinh chuyển giới đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada và gây ra những phản ứng trái chiều. Ban tổ chức cuộc thi quyết định loại tên thí sinh có nguồn gốc là nam, nhưng sau đó, Donald Trump, ông chủ của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, đã lật ngược quyết định này, cho phép thí sinh chuyển giới được dự thi. Theo Giám đốc phụ trách công chúng của Miss Universe, Brenda Mendoza, kể từ nay các thí sinh chuyển giới được chào đón tại tất cả các cuộc thi thuộc bản quyền của tổ chức này trên toàn thế giới.

 

T.H