08:19 01/08/2012

Nghệ An phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Vào lúc 11 giờ 45 phút trưa 1/8, Công an Nghệ An mở rộng điều tra chuyên án 838H, thu giữ 40 bánh hêrôin, đưa tổng số hêrôin phát hiện, thu giữ trong chuyên án là 70 bánh...

Công an Nghệ An cho biết, vào lúc 11 giờ 45 phút trưa 1/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) mở rộng điều tra chuyên án 838H, thu giữ 40 bánh hêrôin, đưa tổng số hêrôin phát hiện, thu giữ trong chuyên án là 70 bánh, đồng thời bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Nghệ An.

 

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/7/2012, tại vườn hoa Ga Vinh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với các lực lượng chức năng phá chuyên án 838H, bắt giữ Vũ Đức Mạnh (sinh năm 1964, trú tại Thành phố Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An), thu giữ 30 bánh hêrôin và 19 triệu đồng, khi 2 đối tượng này vận chuyển ma túy từ huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An, đến Ga Vinh và đang chờ tàu hỏa từ Hà Nội đến để vận chuyển ma túy vào Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tiếp tục điều tra, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng có liên quan thường trú tại huyện Quế Phong là: Nguyễn Thị Thu (sinh 1980), Nguyễn Thị Châu (sinh 1968) và đối tượng Trương Thị Huệ (sinh 1975, thường trú tại Thành phố Vinh), thu 2,87 tỷ đồng, 14 cây vàng, 207 ngàn USD, một xe ô tô.

 

Đây là chiến công lớn của lực lượng phòng chống ma túy, Công an Nghệ An, trong việc ngăn chặn, triệt phá, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy.

 

 

Nguyễn Văn Nhật