03:10 03/03/2021

Nghệ An ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới

Tại Nghệ An, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một số đối tượng đã tổ chức các đường dây đưa người qua biên giới trái phép khiến tình hình xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, triệt phá nhiều đường dây môi giới đưa người vượt biên trái phép.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) tuần tra kiểm soát ngăn chăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép dọc tuyến biên giới. 

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, cán bộ, chiến sĩ Chốt kiểm tra số 4 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Nghệ An thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đóng trên địa bàn phức tạp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì vậy các chiến sĩ, phối hợp với lực lượng công an xã, y tế địa phương thay nhau túc trực 24/24 giờ. Trung tá Trần Văn Khoa, Chốt kiểm soát số 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn chia sẻ, dù điều kiện sinh hoạt ở Chốt rất vất vả nhưng với quyết tâm không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, từ trước Tết đến nay cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát suốt ngày đêm. Đặc biệt, có nhiều chiến sĩ dù được phép nghỉ Tết nhưng vẫn tình nguyện xung phong ở lại trực Tết cùng đồng đội.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết, nhận định sau Tết Nguyên đán tình trạng xuất nhập cảnh trái phép sẽ có diễn biến phức tạp, đơn vị đã bố trí 7 chốt cố định trên dọc tuyến biên giới quản lý 24/24 giờ. Đồng thời, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền người dân địa phương không vượt biên trái phép, không tiếp tay, làm môi giới cho các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Không chỉ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn còn tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền trên địa bàn cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tố giác các đối tượng cầm đầu tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ hơn 90 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh thành công 4 chuyên án, vụ án, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Theo ông Lầu Bá Chày, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn là địa phương tiếp giáp với nước bạn Lào, nhiều lao động có nhu cầu sang Lào làm việc. Năm nay, do dịch COVID-19, nên quy định buộc phải cách ly sau khi nhập cảnh khiến nhiều người dân vẫn có tâm lý e ngại, trốn tránh. Dù vậy, nhờ công tác phối hợp tuyên truyền của chính quyền địa phương với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn được đẩy mạnh đến nay địa phương chưa có ai xuất cảnh trái phép.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng và đưa đi cách ly hơn gần 7.000 người nhập cảnh; thành lập, duy trì 65 chốt cố định và 11 chốt cơ động trên toàn tuyến biên giới để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kịp thời phát hiện xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện xử lý 125 vụ với gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án, 3 vụ án hình sự liên quan đến tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép.

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho hay: Nghệ An có đường biên giới trên 400km với hàng trăm đường mòn lối mở. Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 33 tổ chốt 247 chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, hải quan, dân quân địa phương duy trì chốt chặn 24/24 giờ, kịp thời phát hiện xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước bạn để trao đổi thông tin xác định các đối tượng nằm trong diện nghi vấn liên quan. Trên cơ sở đó tổ chức kết hợp tuần tra kiểm soát đồng thời điều tra xác minh và tổ chức xác lập các chuyên án, vụ án đấu tranh để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tuyến biên giới.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)