09:14 12/09/2011

Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra

Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 3 ngày qua trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An cho biết: Trong 3 ngày qua tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Thống kê sơ bộ, đến sáng 12/9, toàn tỉnh đã có 331 nhà ở bị ngập, 5 nhà sập, 31 nhà bị sạt lở; 2.487 ha lúa, 1.209 ha ngô và rau màu, 1.057 ha mía bị ngập; thiệt hại 174 ha cây công nghiệp; 150 con gia cầm bị cuốn trôi; sạt lở 5.110 m3 đường giao thông, hư hỏng 79 cầu nhỏ, 8 cột điện cao thế bị đổ gãy… Hiện tại, nhiều tuyến đường, nhất là ở các huyện miền núi vẫn chưa thể đi lại do bị sạt lở hoặc ngập nước.

Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ngành khắc phục hậu quả mưa lũ. Trọng tâm trước mắt là thu hoạch ngay những diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch; bảo vệ an toàn các hồ, đập, ao nuôi trồng thủy sản; cắm cọc tiêu, biển báo, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại trên các tuyến đường. Tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong cũng đang triển khai phương án đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá, nhất là với các xã nằm dọc sông Lam.

Nguyễn Văn Nhật