01:13 28/01/2015

Nghệ An khẩn trương dập đám cháy trên Quốc lộ 1A

Đám cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 tại một cửa hàng bán giày dép, quần áo ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, đã khiến giao thông khu vực ùn tắc kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khống chế, dậy tắt đám cháy xảy ra tại một cửa hàng ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).


Giao thông tại gần cửa hàng bị cháy ách tắc nghiêm trọng.

Do cửa hàng này nằm ở mặt tiền Quốc lộ 1A, ngay tại trung tâm buôn bán sầm uất nhất thị trấn Quán Hành và lại trùng với giờ tan tầm buổi trưa nên lượng người, xe lưu thông qua lại trên Quốc lộ 1A rất đông. Thêm vào đó, hàng ngàn người dân tụ tập hai bên đường để theo dõi và cùng dập cháy nên đã khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua Quán Hành bị ách tắc cục bộ kéo dài. 


Đám cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 28/1, tại một cửa hàng ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Đây là cửa hàng chuyên bán giày dép, quần áo, đồ nhựa và các mặt hàng tạp hóa khác. Khi phát hiện đám cháy, người dân và chủ cửa hàng đã khẩn trương đưa hàng hóa ra khỏi cửa hàng, tuy nhiên đám cháy vẫn có nguy cơ lan nhanh ra xung quanh.


Hiện trường vụ cháy.


Toàn bộ cửa hàng nằm ở mặt tiền tầng một và trên tầng hai của căn nhà và các ngôi nhà xung quanh bị bao trùm bởi cột khói lớn; hệ thống đường điện tại thị trấn Quán Hành đang bị đe dọa bởi cháy. 


Ngay khi nhận được thông tin báo cháy của người dân, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc, Cảnh sát giao thông Nghệ An đã điều 2 xe cứu hỏa, xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương dập cháy, phân luồng điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1A. Đến 12 giờ 30 phút ngày 28/1, đám cháy chưa được dập tắt, Quốc lộ 1A vẫn đang bị ách tắc kéo dài. 


Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.


Đồ đạc trong nhà được đưa ra bên ngoài.



Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)