02:14 22/02/2018

Nghệ An đề nghị kiểm điểm lãnh đạo để xảy ra đốt pháo đêm giao thừa

Ngày 22/2, theo thông tin từ Công an Nghệ An, đơn vị đang tổ chức các đoàn đi kiểm tra, tổng hợp báo cáo và tập trung chỉ đạo, điều tra làm rõ nhằm xử lý nghiêm các hành vi đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm điểm, phê bình lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để xảy ra tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa.

Dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, tại Nghệ An, tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa vẫn còn xảy ra, nhất là ở một số huyện như Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò...

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm nay diễn biến phức tạp hơn dịp Tết năm trước. Dịp trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ 574 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, thu giữ trên 5,8 tấn pháo các loại. Riêng trong đêm giao thừa, các vụ đốt pháo đã làm 13 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, có hai nguyên nhân chính xảy ra các vụ đốt pháo đốt pháo trên địa bàn. Thứ nhất, do một số quy định của pháp luật còn chồng chéo. Vào đêm giao thừa năm nay có một số đối tượng đã tổ chức đốt pháo hoa, lực lượng chức năng rất khó xử lý. Ngoài ra, một số đối tượng còn bỏ đất đèn vào ống nứa và đốt; loại này nổ liên tục và tiếng nổ còn to hơn tiếng pháo. Nguyên nhân thứ hai, lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh chưa quyết liệt vào cuộc chỉ đạo việc chống đốt pháo trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)