02:15 14/02/2013

Nghệ An dâng hương tưởng niệm hoàng đế Quang Trung

Sáng 14/2 (mùng 5 Tết), tại núi Dũng Quyết, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh (Nghệ An), UBND thành phố Vinh đã tổ chức trọng thể và trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2013) .

Sáng 14/2 (mùng 5 Tết), tại núi Dũng Quyết, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh (Nghệ An), UBND thành phố Vinh đã tổ chức trọng thể và trang nghiêm lễ dâng hương kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2013) .

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng cùng chiến công hiển hách của phong trào Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Kỷ Dậu 1789; đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Sau diễn văn khai mạc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, các tăng ni tu sĩ và du khách thập phương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm người anh hùng áo vải Quang Trung.

Tỉnh Nghệ An vinh dự và tự hào là một trong những vị trí đặc biệt để hoàng đế Quang Trung tuyển quân đánh giặc, đồng thời đây cũng là địa điểm chiến lược được lựa chọn để xây dựng kinh đô nước Việt triều đại Tây Sơn.

Cách đây 224 năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), dưới sự lãnh đạo của hoàng đế Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn cùng nhân dân đã có cuộc hành binh thần tốc ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử.


Viết Hùng