09:09 30/09/2025

Nghệ An còn nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt

Là một trong những cơn bão mạnh lại di chuyển chậm khi đổ bộ, bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương ở Nghệ An.

Chú thích ảnh
Các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. 

Gió giật mạnh kèm mưa lớn khiến hàng loạt cây xanh, cột điện trên các tuyến đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Tại các địa phương miền núi, mưa lớn kéo theo tình trạng sạt lở đất có diễn biến nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt do sạt lở đất.

Tại tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua phường Vinh Lộc và Vinh Phú (thành phố Vinh), hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, nhiều cây lớn chắn ngang mặt đường. Theo ông Võ Trọng Hồng - Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Kim Liên, đơn vị phụ trách Quốc lộ 46 và 46B, thống kê sơ bộ cho thấy có hơn 200 cây lớn bị đổ xuống đường.

“Ngay từ sáng sớm 29/9, chúng tôi đã huy động 20 cán bộ, nhân viên cùng máy móc chuyên dụng để tiến hành cắt dọn. Đến khoảng 9 giờ sáng, tuyến đường cơ bản đã được thông suốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần xử lý kỹ hơn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Hồng chia sẻ.

Không chỉ cây xanh, nhiều cột điện, biển báo giao thông cũng bị hư hỏng. Một số đoạn đường bị sạt lở nhẹ, mặt đường bong tróc do ngập nước kéo dài. Các đơn vị quản lý giao thông phối hợp với ngành điện lực và chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra, xử lý để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Anh Nguyễn Văn Dũng, tài xế xe tải tuyến Vinh - Nam Đàn, cho biết: “Tối qua, tôi phải dừng xe giữa đường vì cây đổ chắn ngang. Sáng nay, thấy lực lượng chức năng làm việc rất khẩn trương, tôi mới dám tiếp tục hành trình. Mong là sớm khắc phục hết để bà con đi lại thuận tiện”.

Mưa lớn vùng núi miền Tây Nghệ An cũng khiến nước trên sông suối dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Nhiều địa phương bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tuyến Quốc lộ 7A vừa bị hư hỏng nghiêm trọng trong đợt bão lũ số 3 và số 5 vẫn chưa được khắc phục nay lại tiếp tục hư hỏng. Một số đoạn do nước sông Lam dâng cao khiến tuyến đường bị ngập, các phương tiện giao thông khô thể qua lại như đoạn qua địa phận xã Tam Quang. Riêng đoạn đi qua xã Tương Dương do sạt lở đất nên tuyến đường cũng bị ách tắc nghiêm trọng. Nước lũ cuốn sập một nhà dân ở bản Ang, nhiều nơi khác đã xảy ra tình trạng sạt lở đất gây ách tắc cục bộ.

Tại xã Yên Hòa, nước sông lên nhanh đã cuốn trôi cầu Trung Thắng, khiến nhiều bản bị cô lập. Ông Lô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, từ sáng 29/9, nước lũ đổ về dâng nhanh, đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì cầu Trung Thắng bắc qua khe Huồi Nguyên đã bị nước lũ cuốn sập. Sau khi cầu bị sập, 3 bản gồm: Văng Lim, bản Tạt và Xốp Cốc với khoảng 300 hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu của Sở Xây dựng Nghệ An, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ do sở quản lý có 21 vị trí bị tắc đường. Trong số đó, Quốc lộ 48, Quốc lộ 48E và Quốc lộ 48D có 10 vị trí tắc đường. Trên Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An hiện cũng có một số vị trí bị tắc đường do cây cối, biển báo, vật kiến trúc ngã đổ chắn ngang đường. Hiện Sở Xây dựng Nghệ An, Khu quản lý đường bộ II đã và đang chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến, huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng khác để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)