Trong những ngày tháng 7, cả nước hướng về gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức “Mâm cơm tri ân liệt sĩ” nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, các đoàn thể thành phố Cần Thơ thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai (phường Hưng Phú).
Đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai (93 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, có chồng và hai con là liệt sĩ) khi gia đình Mẹ cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ. Những món ăn đơn giản nhưng mang nặng nghĩa tình được bày biện trên chiếc bàn tròn đã phần nào thể hiện tấm lòng của gia đình Mẹ và lực lượng vũ trang thành phố đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ cùng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai (phường Hưng Phú) dâng hương tri ân liệt sĩ.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai xúc động nói: “Chính quyền, lực lượng vũ trang cùng đến tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, Mẹ cảm thấy rất xúc động khi Đảng, Nhà nước luôn nhớ đến sự hy sinh của chồng, con cũng như những người đã ngã xuống. Mẹ cũng chuẩn bị để cùng với địa phương làm được một mâm cơm chu đáo. Có chính quyền, bộ đội cùng tham gia nên Mẹ cũng vơi đi sự nhớ thương, mất mát”.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ cùng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai (phường Hưng Phú) chuẩn bị mâm cơm tri ân liệt sĩ.
Bên cạnh những mâm cơm tri ân được lực lượng vũ trang thành phố tổ chức tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều cựu chiến binh cũng tự làm những mâm cơm để tưởng nhớ đến đồng chí, đồng đội đã ngã xuống.
Là người từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trên địa bàn xã Hỏa Lựu, thương binh Trần Văn Oanh (xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ) năm nào cũng làm một mâm cơm tri ân các liệt sĩ.
Thương binh Trần Văn Oanh chia sẻ, mỗi năm, ông đều cùng các đồng đội cũ chuẩn bị mâm cơm cúng các liệt sĩ. Những món ăn không quá cầu kỳ nhưng thể hiện tình cảm của người lính cụ Hồ đối với những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống và là dịp để cùng những đồng đội may mắn trở về sau chiến tranh ôn lại ngày tháng chiến đấu, tưởng nhớ, tri ân đến các đồng chí đã hy sinh.
Những món ăn không quá cầu kỳ nhưng thể hiện tình cảm của đối với những người đã ngã xuống.
Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất những "Mâm cơm tri ân liệt sĩ" đã thể hiện sự chăm lo về tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công; giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.
Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng vũ trang thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hoạt động “Mâm cơm tri ân liệt sĩ”. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Đồng thời, hoạt động cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, luôn hướng về cội nguồn đối với những người đã hy sinh một phần thân thể và cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, với tình cảm chân thành, sâu sắc nhất, lực lượng vũ trang thành phố cũng thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công với cách mạng.
Toàn thành phố hiện có trên 111.820 người có công với cách mạng. Trong đó, có trên 42.530 liệt sĩ; trên 19.420 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 128 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 5.170 Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay có 106 Mẹ còn sống và đều được nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nước và quả của thành phố cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hàng tháng với 67.720 lượt người được nhận quà, kinh phí hơn 25 tỷ đồng; tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa", tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, “Thắp nến tri ân” và viếng tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết, thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công. Tham mưu ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn thành phố như: Hỗ trợ mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ mức tăng thêm cho người có công thuộc diện nghèo; hỗ trợ cho người có công vay vốn sản xuất.
Bên cạnh đó, ngành Nội vụ chú trọng giải quyết các vướng mắc phát sinh, quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công trong thời gian sớm nhất để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công với cách mạng; cập nhật và lưu trữ thông tin về liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công; chú trọng công tác chuyển đổi số trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.